MỚI NHẤT :
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • “Thật tuyệt vời nếu Serie A có cả Messi và Ronaldo”

    16:31 Thứ ba 25/02/2020

    BongDa.com.vn Chắc chắn, những người yêu mến Serie A cũng sẽ rất mong chờ viễn cảnh 2 ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới tiếp tục so tài ở Italia.

    Mùa hè năm 2018, Juventus đã tạo nên cú sốc lớn nhất trên thị trường chuyển nhượng, khi bỏ ra 100 triệu euro để đưa Cristiano Ronaldo về Turin. Khi ấy, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã bước sang tuổi 33 và nguyên nhân lớn nhất khiến ban lãnh đạo Bianconeri quyết định chi số tiền lớn như vậy để có được sự phục vụ anh chính là để hiện thực hóa giấc mơ vô địch UEFA Champions League, giải đấu mà CR7 đã có 5 lần nâng cao chiếc cúp bạc.

    Bây giờ, các Juventini đang chờ đợi đội bóng của mình tiếp tục tạo nên thêm 1 “cơn địa chấn” nữa. Trong suốt 1 tháng qua, nhiều nguồn tin cho rằng “Lão phu nhân” sẽ tìm cách đưa Lionel Messi về Allianz Stadium. Điều này càng trở nên có cơ sở sau khi El Pulga công khai chỉ trích Giám đốc thể thao Eric Abidal của Barcelona trên mạng xã hội. Mặc dù tiền đạo người Argentina đã khẳng định rằng sẽ tiếp tục gắn bó với Blaugrana nhưng điều đó vẫn chưa thể khiến các Juventini ngừng mơ mộng.

    Agnelli:

     Điều này có trở thành hiện thực?

    Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn với Radio24, Chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus đã đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này. Ông cho biết:

    “Tôi đã đọc về các điều khoản và cảm thấy rất vui nếu Messi sang Italia. Nếu cả 5 đội bóng hàng đầu Serie A là AC Milan, Inter Milan, Juventus, AS Roma và Napoli đều muốn có 1 nhà vô địch tầm cỡ Messi hay Ronaldo, đó sẽ là điều rất tuyệt vời.”

    (*) Maurizio Sarri thận trọng khi nhắc đến các đối thủ của Juventus:

    Faro | 16:01 25/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...