MỚI NHẤT :
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Thất bại là do cầu thủ, không phải lỗi HLV Troussier?

    18:50 Thứ hai 25/03/2024 | 2

    BongDa.com.vn HLV Philippe Troussier lại đưa ra phát biểu khiến dư luận dậy sóng khi hàm ý cho rằng các cầu thủ cần phải nhận trách nhiệm vì những thất bại.

    Sau liên tiếp những kết quả thất vọng gần đây, HLV Philippe Troussier đang dần đánh mất niềm tin cùng sự ủng hộ của phần lớn NHM tại dải đất hình chữ S. Bên cạnh việc ĐT Việt Nam thua trận, các phát biểu của vị "Phù thủy trắng" cũng không ít lần khiến các CĐV cảm thấy ngao ngán, khó chịu, thậm chí không thiện cảm. Trong buổi họp báo trước màn tái đấu cùng Indonesia tại Mỹ Đình, nhà cầm quân người Pháp lại thêm 1 lần nữa gây tranh cãi.

    Có thể thấy, trong lần trả lời truyền thông lần này, HLV Troussier đã có sự tiết chế rõ rệt, bởi ông ý thức được hoàn cảnh bất lợi của mình ở thời điểm hiện tại, khi không còn nhằm vào các CĐV. Tuy vậy, nhà cầm quân 69 tuổi vẫn tạo ra bầu không khí ảm đạm khi nhắm thẳng vào các học trò trước màn đọ sức lớn. Chiến lược gia người Pháp cho biết: "Tôi nói với cầu thủ rằng họ cần có trách nhiệm, dám nhận trách nhiệm về mình, còn tôi không thể đá thay họ được. Bản thân cầu thủ hiểu trách nhiệm cho những hành động trên sân của mình. Còn bản thân tôi chỉ đưa ra những đấu pháp, chiến thuật và định hướng họ thực hiện chính xác nhất có thể".

    Thất bại là do cầu thủ, không phải lỗi HLV Troussier? - Bóng Đá

     HLV Philippe Troussier ám chỉ thất bại thuộc về trách nhiệm của các cầu thủ. Ảnh: VFF.

    Rõ ràng, phát biểu của HLV Philippe Troussier ám chỉ, khi ĐT Việt Nam thất bại, các cầu thủ mới là những người có lỗi lớn nhất khi không thực hiện đúng đấu pháp mà ông đưa ra. Còn bản thân vị "Phù thủy trắng", gần như mọi tính toán về chuyên môn đều ưu việt và việc đội nhà thua trận chưa thuộc trách nhiệm của BHL. Đây thật sự là một nhận định có thể khiến Đỗ Hùng Dũng cùng đồng đội phải chạnh lòng.

    Dưới thời HLV Philippe Troussier, ĐT Việt Nam đã thua 9/10 trận gần nhất trong đó có 6 thất bại liên tiếp. Lối chơi kiểm soát mà ông xây dựng tỏ ra không phù hợp với Những chiến binh Sao Vàng. Thế nhưng, rất ít khi NHM thấy nhà cầm quân 69 tuổi đứng ra nhận trách nhiệm về mình. Thay vào đó, vị "Phù thủy trắng" hay đổ lỗi cho các điều kiện khác, đặc biệt là các cầu thủ.

    Thất bại là do cầu thủ, không phải lỗi HLV Troussier? - Bóng Đá

    Các cầu thủ Việt Nam cần xóa bỏ áp lực tâm lý trước màn tái đấu Indonesia. Ảnh: VFF.

    Trên thực tế, cách làm của HLV Troussier khá khác với những vị thuyền trưởng trên thế giới. Bởi lẽ, trước những thất bại, người đứng mũi chịu sào thường sẽ nhận trách nhiệm để bảo vệ tối đa cho các học trò trước sự chỉ trích của dư luận. Còn nhớ, ông Mai Đức Chung thường nói với các cầu thủ của mình: "Các bạn cứ thoải mái thi đấu, tôi sẽ chịu trách nhiệm!".

    Rõ ràng, phát biểu của HLV Philippe Troussier nhắm đến học trò đến trước màn đọ sức sống còn cùng Indonesia có thể khiến tâm lý của các cầu thủ càng trở nên dao động. Đây thật sự là điều không mấy tốt với ĐT Việt Nam. Dẫu vậy, NHM vẫn đang dõi theo từng bước chân của Những chiến binh Sao Vàng với mong mỏi họ sẽ gạt bỏ tất cả để chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

    Danh Nguyễn | 18:20 25/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...