MỚI NHẤT :
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Thành Lương: Thái Lan là đối thủ chính của Việt Nam, Indonesia đáng gờm

    18:23 Thứ tư 06/04/2022

    Cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương đánh giá Thái Lan vẫn là đối thủ mạnh nhất trong chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games của U23 Việt Nam.

    Kết quả bốc thăm đưa U23 Việt Nam nằm chung bảng với Indonesia, Myanmar, Philippines, Timor Leste tại SEA Games 31. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào và Campuchia.

    Đánh giá về kết quả này, cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương cho biết: "Theo tôi trình đội bóng đá ở khu vực Đông Nam Á đã thu hẹp đáng kể. Các đối thủ đều chuẩn bị kỹ cho SEA Games 31

    Các đội tuyển đều có lợi thế, cơ hội như nhau. Rõ ràng, Thái Lan là đối thủ chính của việt nam. Nhưng Indonesia cũng đã tiến bộ rất nhiều. Đội tuyển quốc gia của họ thi đấu tốt cũng là nhờ nhiều cầu thủ U23".

     - Bóng Đá

    Cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương.

    Thành Lương cho rằng U23 Việt Nam có lợi thế rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà, anh nói: "Thầy trò HLV Park Hang-seo có động lực rất lớn, có lợi thế nhưng đây cũng là áp lực. Có khó khăn và thuận lợi riêng. Về lịch thi đấu, rõ ràng U23 Việt Nam thuận lợi khi gặp Indonesia ở trận đầu để chúng ta có thể tìm hiểu đề đối thủ này. Chúng ta có lợi thế sân nhà, hy vọng các cầu thủ thi đấu tốt".

    Trong khi đó, TTK VFF Lê Hoài Anh đánh giá hai bảng đấu môn bóng đá nam khá đồng đều, U23 Việt Nam phải nỗ lực giành chiến thắng trước bất cứ đối thủ nào vì mục tiêu là bảo vệ tấm HCV SEA Games 31.

    “Bất kỳ đội bóng nào muốn hướng tới ngôi vị cao nhất đều phải cố gắng giải quyết từng trận đấu. Ở bảng đấu của U23 Việt Nam, chúng ta có những đối thủ để tính toán cho từng trận là Myanmar, Philippines, Timor Leste và đặc biệt là Indonesia, đội bóng có rất nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây”, TTK VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh.

     - Bóng Đá

    Bảng đấu của U23 Việt Nam.

    Ở môn bóng đá nữ, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A, gặp các đối thủ Philippines, Campuchia, và Indonesia. Trong khi đó, bảng B gồm Thái Lan, Myanmar, Singapore và Lào.

    Nói về kết quả này, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Tôi thấy rất dễ chịu, tất cả các đội tôi đều đánh giá cao. Không riêng tuyển nữ Việt Nam mà tuyển nữ Philippines cũng vào chung kết World Cup. 

    Các nước cũng đầu tư rất kỹ cho bóng đá nữ, Thái Lan cũng đá play-off để đi World Cup nên SEA Games này rất căng. Về đối thủ Philippines, bóng đá không thể nói trước. Gặp đội nào cũng phải cố gắng. Philippines có cầu thủ nhập tịch thì chúng ta càng phải cố gắng".

    “Chúng ta lợi thế sân nhà nhưng áp lực lớn làm sao thi đấu tốt ở SEA Games, chúng tôi cố gắng phát huy ngôi đầu bảng và tiến đến chung kết đạt thành tích tốt nhất không phụ lòng người hâm mộ. Tôi mong cầu thủ phát huy tinh thần người phụ nữ Việt Nam. Đã từng vượt qua khó khăn thì tiếp tục cố gắng”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

    Huy Phong - Vietnamnet.vn | 13:56 06/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...