MỚI NHẤT :
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • U23 Việt Nam và Indonesia cùng bảng tại SEA Games 31

    11:26 Thứ tư 06/04/2022

    U23 Việt Nam và Indonesia sớm tái hiện chung kết SEA Games 30 bằng việc gặp nhau ở trận mở màn SEA Games 31.

    Sáng 6/4 tại Hà Nội, lễ bốc thăm chia bảng các môn bóng đá, futsal tại SEA Games 31 đã diễn ra, với sự hiện diện của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo và Mai Đức Chung.

    Cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương bốc thăm bảng đấu môn bóng đá nam. U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào.

    U23 Việt Nam và Indonesia cùng bảng tại SEA Games 31 - Bóng Đá

    Thành Lương bốc lá thăm Indonesia vào bảng A. Ảnh: Minh Chiến. 

    Thầy trò HLV Park mở màn chiến dịch bảo vệ tấm HCV bằng trận gặp Indonesia ngày 6/5. Đây là trận tái hiện chung kết SEA Games 30. Khi đó, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 để giành HCV. Tại kỳ Đại hội trên đất Philippines, U23 Việt Nam và Indonesia cũng chung vòng bảng. Văn Hậu cùng đồng đội thắng 2-1.

    Ở môn bóng đá nữ, tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội Indonesia, Campuchia và Philippines. Thái Lan, Singapore, Lào và Myanmar chung bảng B. Philippines là đối thủ lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam cho ngôi vị đầu bảng, khi đội bóng này gây bất ngờ với thành tích vào đến bán kết Asian Cup 2022 và giành vé dự World Cup 2023.

    Thầy trò Mai Đức Chung có trận ra quân gặp Indonesia ngày 9/5, sau đó gặp Philippines ngày 11/5 và Campuchia ngày 14/5. Tại SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam đã thắng Thái Lan 1-0 ở trận cuối để giành tấm HCV.

    Môn futsal nam và nữ đều có 5 đội tham dự gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội đá vòng tròn một lượt, chọn đội nhất bảng giành HCV. Thái Lan đang nắm giữ cả hai HCV môn này ở lần tổ chức gần nhất năm 2017.

    Duy Minh | 09:22 06/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...