MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Thành công và thất bại của Dortmund trong hai tháng Hè vừa qua

    15:48 Thứ sáu 04/08/2017

    BongDa.com.vn Một ngày trước khi bắt đầu mùa giải mới với trận Siêu cúp gặp Bayern, chúng ta hãy cùng điểm lại những diễn biến nổi bật tại Dortmund trong hai tháng Hè vừa qua.

    THÀNH CÔNG

    Giữ chân siêu tiền đạo

    Sau khi mùa giải 2016/17 khép lại, các CĐV Dortmund đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chia tay chân sút chủ lực của họ, Aubameyang. Sau 4 năm cống hiến cho đội bóng vàng đen, ở cái tuổi 28, Aubameyang muốn tìm kiếm những thử thách mới trong sự nghiệp. BLĐ cũng như CĐV Dortmund hiểu và tôn trọng quyết định của anh, không có bất cứ một lời oán trách hay hành động 'làm khó' nào với tiền đạo Gabon.

    Đã có nhiều đội bóng được liên hệ với Aubameyang trong hai tháng vừa qua. Thế nhưng, gần như chưa có một lời đề nghị chính thức nào gửi đến Dortmund. Cái giá 70 triệu Euro cho một tiền đạo ghi 31 bàn ở Bundesliga là hoàn toàn hợp lý. Nhưng có lẽ, các CLB khác đang vịn vào lý do Aubameyang muốn ra đi nhằm hạ giá với Dortmund.

    Thành công và thất bại của Dortmund trong hai tháng Hè vừa qua - Bóng Đá

     

    Đến đây chúng ta mới thấy được cái hay của đội bóng vùng Ruhr. Sự tôn trọng của họ dành cho Aubameyang khiến anh dù muốn ra đi nhưng không thể làm loạn. Thứ hai, họ vẫn luôn giữ quan hệ tốt đẹp với cầu thủ người Gabon để đảm bảo rằng, nếu không bán được thì tiền đạo này cũng toàn tâm toàn ý cống hiến cho CLB. Đến thời điểm này của TTCN, gần như Aubameyang sẽ vẫn là người của Dortmund trong mùa giải 2017/18.

    Chiêu mộ các tài năng trẻ

    Với danh tiếng đã gầy dựng bao năm qua, Dortmund không mấy khó khăn để mang về CLB 3 tài năng trẻ đầy triển vọng. Đầu tiên là tiền vệ trụ cột của Monchengladbach, Mahmoud Dahoud. Cầu thủ sinh tại Syria đã nổi lên trong 2 năm qua với khả năng công thủ toàn diện. Ở cái tuổi 21, anh sẽ đóng góp rất nhiều cho Dortmund trong tương lai.

    Thành công và thất bại của Dortmund trong hai tháng Hè vừa qua - Bóng Đá

     

    Sau Dahoud, đội chủ sân Signal Iduna Park đã xuất sắc vượt qua Leipzig để sở hữu chữ ký của Maximilian Philipp. Cầu thủ chuyển đến từ Freiburg có thể thi đấu mọi vị trí trên hàng công. Nhiều khả năng vai trò chính của anh sẽ là người chia lửa với Aubameyang.

    Cuối cùng là một cái tên đến từ nước Pháp và chỉ mới 18 tuổi, Dan-Axel Zagadou. Trung vệ trưởng thành từ lò đào tạo PSG hiện đang là đội trưởng U18 Pháp. Đáng chú ý, anh sở hữu chiều cao đến 1m96. Trong những trận giao hữu đầu mùa, Zagadou thường xuyên được trao cơ hội. Anh cho thấy mình có thể làm được nhiều điều ở hàng phòng ngự Dortmund.

    THẤT BẠI

    Mất Tuchel

    Thành công và thất bại của Dortmund trong hai tháng Hè vừa qua - Bóng Đá

     

    HLV người Đức thật sự là một chiến lược gia tài năng. Dù không thể đem đến chức vô địch Bundesliga cho Dortmund nhưng ông vẫn giúp CLB duy trì được bản sắc cũng như danh tiếng dưới thời Jurgen Klopp. Phong cách chơi tấn công mạnh mẽ cùng sở thích sử dụng cầu thủ trẻ khiến ông được các CĐV yêu mến. Tiếc rằng những bất đồng với BLĐ đã buộc ông phải ra đi và để lại một khoảng trống không dễ gì bù đắp

    Thành tích tệ hai ở các trận giao hữu

    Thành công và thất bại của Dortmund trong hai tháng Hè vừa qua - Bóng Đá

     

    Đến thời điểm này, Dortmund đã thi đấu tổng cộng 6 trận giao hữu trước mùa giải. Thành tích họ đạt được là vô cùng tệ hại: 2 thắng 1 hòa và 3 thua. Đáng nói hơn, có những trận đấu dù tung rất nhiều ngôi sao vào sân nhưng họ vẫn thất bại. Dù chỉ là giao hữu nhưng việc không có kết quả tốt sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của toàn đội. HLV Peter Bosz đang cho thấy ông vẫn chưa thể tìm được con đường đúng đắn cho Dortmund ở mùa giải 2017/18.

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 15:25 04/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...