MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Thắng Việt Nam hay không, tuyển UAE vẫn sẽ đến Qatar

    16:12 Thứ năm 14/11/2019 | 6

    BongDa.com.vn Vòng loại World Cup khu vực châu Á vẫn đang diễn ra rất hấp dẫn.

    Kết quả bốc thăm vòng loại World Cup thứ hai khu vực châu Á đã mang Việt Nam vào một bảng đấu không quá dễ thở, tuy nhiên cũng vừa đủ để chúng ta nghĩ về một tấm vé đi tiếp. Tại đây, UAE là đội tuyển được đánh giá cao nhất, Việt Nam được cho sẽ cạnh tranh ngôi nhì bảng với kình địch Thái Lan.

    Tuy nhiên 3 vòng đấu đầu tiên lại diễn ra không như dự đoán. Thái Lan và Việt Nam mới là những đội chưa để thua trận nào, đang giữ 2 vị trí cao nhất với cùng 7 điểm. Trong khi đó UAE vừa bại trận trước Thái Lan, đang tạm xếp thứ ba.

    FA confirm UAE will play at Gulf Cup of Nations in Qatar - Bóng Đá

     UAE sẽ đến Qatar thi đấu cuối tháng này.

    Đêm nay, Việt Nam sẽ phải tiếp đón UAE trên sân Mỹ Đình, đây là một trận đấu quan trọng, mang tính quyết định cho tấm vé đi tiếp của cả hai đội. Tuy nhiên dù có đánh bại Việt Nam hay không, UAE vẫn sẽ đến thi đấu ở Qatar - nước chủ nhà của World Cup 2022.

    Liên đoàn bóng đá UAE vừa xác nhận đội tuyển này sẽ tham dự Cúp các quốc gia vùng Vịnh (Arabian Gulf Cup) 2019, được diễn ra ở Doha vào cuối tháng này. Ban đầu, giải đấu năm nay chỉ có 5 đội tuyển tham dự là Qatar, Iraq, Oman, Yemen và Kuwait, sau đó Liên đoàn bóng đá Ả Rập mời thêm UAE, Bahrain và Ả Rập Xê Út.

    Bầu không khí cuồng nhiệt ở World Cup: 

    Hoài Thu | 15:45 14/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...