MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Than Quảng Ninh tuyên bố chơi tất tay trước Hà Nội FC

    15:46 Thứ tư 22/11/2017

    Trước trận đấu cuối tại V.League 2017, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của Than Quảng Ninh tuyên bố đội bóng đất Mỏ sẽ đá sòng phẳng trước Hà Nội FC để phục vụ người hâm mộ.

    Cuộc đua giành chức vô địch V.League 2017 đang diễn ra hấp dẫn và kịch tính khi có 3 CLB là Hà Nội FC, Quảng Nam FC và FLC Thanh Hóa cùng có 45 điểm sau 25 vòng đấu. Chính vì thế chức vô địch chỉ có thể được quyết định ở lượt trận đấu cuối mùa giải năm nay.

    Hiện người hâm mộ và giới chuyên môn cho rằng Hà Nội FC và Quảng Nam FC là những đội chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có chuyến làm khách của Than Quảng Ninh – một đội bóng được đồn đoán có liên quan đến bầu Hiển. Trong khi đó, Quảng Nam FC chỉ phải đối mặt với CLB TPHCM đã hết mục tiêu ở mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh tuyên bố chơi tất tay trước Hà Nội FC.

    Trước những thông tin đang được đồn đoán, mới đây Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của CLB Than Quảng Ninh đã lên tiếng khẳng định đội bóng đất Mỏ không có bất kỳ mối liên hệ nào với bầu Hiển. Nói về điều này, lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh khẳng định: “Tôi muốn nói rõ về chuyện này, cũng là để thông tin rộng rãi cho người hâm mộ, cho dư luận cả nước được sáng tỏ. Trong 2 năm 2015 và 2016, ngân hàng SHB chi nhánh Quảng Ninh có tài trợ cho địa phương số tiền 10 tỷ đồng. Nhưng đấy là tài trợ cho địa phương. Sau đó, địa phương chuyển số tiền này đến đội bóng, như một phần trong việc hỗ trợ CLB bóng đá Than Quảng Ninh từ phía địa phương”.

    Chủ tịch Phạm Thanh Hùng khẳng định đó là câu chuyện của 2 năm trước và hiện tại CLB Than Quảng Ninh không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhà tài trợ là SHB: “Sang đến năm 2017, ở mùa giải 2017 này, chúng tôi không nhận tài trợ từ SHB nữa. Tôi khẳng định CLB Than Quảng Ninh không phụ thuộc tài chính vào ngân hàng SHB”.

    Chính vì thế lãnh đạo đội bóng đất Mỏ tuyên bố Than Quảng Ninh sẽ chơi sòng phẳng trong trận tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 26 diễn ra vào chiều ngày 25/11 tới: Tôi chủ trương hướng đội bóng đến sự sòng phẳng, bóng đá là không có thoả hiệp, CLB Than Quảng Ninh sẽ thi đấu sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào”.

    Động lực của Than Quảng Ninh trước trận đấu này là họ vừa có cuộc lội ngược dòng ấn tượng để giành thắng lợi với tỷ số 3-2 trong chuyến làm khách của CLB TPHCM cuối tuần vừa qua. Bên cạnh đó, một chiến thắng trước Hà Nội FC có thể giúp đội bóng đất Mỏ kết thúc mùa giải trong Top 3 bảng xếp hạng. Do tính chất quan trọng và căng thẳng của trận đấu, rất có thể VPF cũng sẽ bố trí trọng tài ngoại điều khiển trận đấu trên sân Cẩm Phả.

    Nam Anh | 08:43 22/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...