MỚI NHẤT :
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • Thái Lan là nước Đông Nam Á duy nhất chưa có bản quyền World Cup 2022

    13:49 Thứ năm 03/11/2022

    Hai tuần trước khi World Cup khởi tranh, người Thái vẫn chưa biết liệu mình có được theo dõi giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

    Thái Lan là nước Đông Nam Á duy nhất chưa có bản quyền World Cup 2022 - Bóng Đá

     Thái Lan vẫn chưa mua được bản quyền World Cup 2022

    Báo chí Thái Lan tỏ ra sốt ruột khi đến thời điểm hiện tại, Thái Lan là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á chưa mua được bản quyền World Cup 2022. Tờ The Bangkok Insight ngao ngán viết: “Còn gần 20 ngày nữa là World Cup 2022 khởi tranh ở Qatar nhưng tới thời điểm này, vẫn chưa rõ hơn 60 triệu CĐV Thái Lan có cơ hội xem giải đấu này hay không. Cái tên Thái Lan vẫn chưa xuất hiện trong danh sách những quốc gia mua bản quyền truyền hình World Cup 2022”.

    Tháng trước, Phó thủ tướng Prawit Wongsuwan đã tổ chức cuộc họp với Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Thái Lan (NBTC) để xúc tiến việc mua bản quyền World Cup. Tuy nhiên tới nay, vấn đề vẫn chưa được giải quyết do giá bản quyền World Cup rất cao. Còn nhớ cách đây 4 năm, với sự chung tay của 9 tập đoàn lớn, Thái Lan đã chi 1,4 tỷ bath (hơn 37 triệu USD) để mua bản quyền World Cup 2018 và phát sóng qua ba đài truyền hình True4U, Amarin TV và Channel 5. Mức giá của World Cup 2022 còn cao hơn, dự kiến lên tới 40 triệu USD tại Thái Lan.

    Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) cho biết sẽ cố gắng chốt mua bản quyền World Cup ngay trong tuần này. Ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), cho rằng cần có sự chung sức của nhiều đơn vị chính phủ như SAT, NBTC và cả nguồn lực tư nhân để mua được bản quyền World Cup.

    Tuy nhiên tờ The Bangkok Insight đưa ra thông tin đáng chú ý rằng năm nay, không đơn vị tư nhân nào sẵn lòng đứng chung tay mua bản quyền World Cup 2022. Đây là hệ quả từ việc 9 tập đoàn lớn của Thái Lan góp sức mua bản quyền World Cup 4 năm trước nhưng không thu được lợi nhuận như mong muốn.

    Tờ Siam Sports đưa tin vào hôm qua (2/11), Lào và Myanmar là hai quốc gia tiếp theo ở Đông Nam Á mua được bản quyền World Cup. Thái Lan hiện là nước duy nhất trong khu vực chưa có bản quyền giải đấu lớn này.

    Khaosod của Thái Lan gần đây đã nhắc đến việc người dân Việt Nam được xem đầy đủ các trận đấu ở World Cup 2022. Tờ này viết: “Hãy nhìn sang các nước láng giềng ở khu vực Đông Nam Á. Các quốc gia như Việt Nam, Malaysia, Campuchia có đài truyền hình của chính phủ mua bản quyền World Cup. Ví dụ như tại Việt Nam, VTV đã mua bản quyền World Cup 2022 và phát sóng miễn phí 64 trận đấu. Malaysia cũng mua bản quyền xong, sẽ phát sóng miễn phí 41 trận đấu trên kênh RTM”.

    Nếu không thể chốt thương vụ trong những ngày tới, Thái Lan sẽ không có bản quyền World Cup 2022.

    Theo Nguyễn Sơn - Zing.vn | 10:00 03/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...