MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Bản quyền World Cup 2022 ở các nước giá bao nhiêu

    13:50 Thứ bảy 30/07/2022

    Nhiều quốc gia trên thế giới có bản quyền phát sóng World Cup 2022 trong bối cảnh chưa đơn vị nào tại Việt Nam đứng ra đem giải đấu về với khán giả cả nước.

    Bản quyền World Cup 2022 ở các nước giá bao nhiêu - Bóng Đá

     Guardian cho biết FIFA thu về 1,85 tỷ USD tiền bán bản quyền World Cup 2018 và 2022 cho các đài truyền hình và đơn vị khai thác trên toàn thế giới. Con số này nhiều hơn gần gấp đôi so với những gì mà cơ quan bóng đá quyền lực này đạt được khi bán bản quyền trong thời gian năm 2010 tới 2014.

    Bản quyền World Cup 2022 ở các nước giá bao nhiêu - Bóng Đá

     Mỹ là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu bản quyền World Cup 2022. Đài truyền hình hàng đầu của xứ cờ hoa là Fox chi ra tới 425 triệu USD để phủ sóng các giải đấu lớn của FIFA kể từ năm 2015.

    Bản quyền World Cup 2022 ở các nước giá bao nhiêu - Bóng Đá

     Trong khi đó, đài truyền hình Telemundo trả 600 triệu USD để sở hữu những gì Fox có. Điểm khác biệt của Telemundo là sử dụng bản quyền truyền hình để phục vụ cho khán giả nói tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ, chiếm khoảng hơn 10% dân số đất nước này. Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng Fox và Telemundo lỗ nặng khi ĐTQG Mỹ không thể góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra tại Nga.

    Bản quyền World Cup 2022 ở các nước giá bao nhiêu - Bóng Đá

     Tháng 4/2021, đài truyền hình quốc gia Italy là Rai công bố quyền sở hữu phát sóng World Cup 2022 với mức giá 100 triệu euro. Tất cả 64 trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp miễn phí tới người xem. Được biết, FIFA chấp nhận bán muộn bản quyền phát sóng World Cup 2022 tại Italy vì các đài địa phương sợ "Azzurri" không thể góp mặt như 4 năm về trước. Dù vậy, đội bóng áo thiên thanh vẫn có lần thứ hai liên tiếp lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

    Bản quyền World Cup 2022 ở các nước giá bao nhiêu - Bóng Đá

     Không giống Italy, Anh sẽ tham dự World Cup 2022 với mục tiêu rất cao. Tháng 6/2014, BBC công bố họ cùng ITV sẽ đồng phát sóng ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới vào năm 2018 và 2022. Con số mà hai đài này phải trả là 160 triệu bảng. World Cup được chiếu miễn phí trên các kênh truyền hình quảng bá ở toàn bộ lãnh thổ Anh.

    Bản quyền World Cup 2022 ở các nước giá bao nhiêu - Bóng Đá

     Trung Quốc sớm có bản quyền phát sóng World Cup 2022 từ cuối tháng 5/2018. “Ông lớn” Alibaba bỏ ra tới gần 156 triệu USD để mua bản quyền hai kỳ World Cup là 2018 và 2022, sau đó chia quyền khai thác cho các công ty như Youku, Tencent hay Baidu. Giải đấu sẽ được phát trên sóng của đài truyền hình CCTV để phục vụ cho đất nước hơn tỷ dân.

    Bản quyền World Cup 2022 ở các nước giá bao nhiêu - Bóng Đá

     Tại Đông Nam Á cho tới lúc này, các nước chính thức có bản quyền phát sóng World Cup bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines và Timor Leste. Tất cả quốc gia này đều mua trực tiếp từ FIFA chứ không qua bên thứ ba. Trong đó, Brunei được chia sẻ bản quyền miễn phí từ công ty Astro của Malaysia. Bản quyền phát sóng World Cup 2022 không bán rời mà đi theo gói các giải đấu của FIFA từ năm 2018 đến 2022 với giá trị có thể lên tới 35 triệu USD.

    Bản quyền World Cup 2022 ở các nước giá bao nhiêu - Bóng Đá

     Việt Nam cho tới nay chưa có đơn vị nào chính thức công bố bản quyền World Cup 2022 ở thời điểm giải đấu chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là khởi tranh. Công ty Infront Sports & Media đang chào bán tiền bản quyền lên tới 15 triệu USD, tương đương 350 tỷ đồng. Con số này gấp đôi mức giá khoảng 7 triệu USD mà Việt Nam đã phải trả cho World Cup 2018.

    Theo Nhật Minh - Zing.vn | 10:20 30/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...