MỚI NHẤT :
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thách thức mới của ĐT Việt Nam: Chặng tourmalet khắc nghiệt cuối năm

    23:48 Thứ ba 17/03/2020

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đối mặt hành trình vượt dốc rất căng thẳng, khó lường vào cuối năm nay.

    Cụ thể trong chia sẻ với giới truyền thông khu vực hôm nay, ban tổ chức tiết lộ AFF Cup 2020 sẽ diễn ra vào tháng 10 và trận chung kết thi đấu vào tháng 12/2020. Như vậy, thay vì tranh tài theo lịch cũ trong 2 tháng 11 và 12, giải đấu năm nay được đôn lên sớm hơn 1 tháng. Thoạt nhìn sự điều chỉnh này tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tuyển Đông Nam Á nâng cao chất lượng chuyên môn. Tuy nhiên, thực tế nhiều khả năng khó diễn ra theo mong muốn tốt đẹp của ban tổ chức.

    Nguyên nhân chủ yếu là do FIFA và AFC đã ra quyết định hoãn vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á loạt trận thi đấu vào tháng 3 và tháng 6. Dự kiến AFC sẽ điều chỉnh để đội tuyển Việt Nam đá lại vào tháng 10 và tháng 11. Như vậy khả năng lớn nhất là đoàn quân của chiến lược gia Park Hang-seo phải căng sức quyết đấu cho 2 mục tiêu cực kỳ quan trọng của bóng đá nước nhà trong 3 tháng cuối năm 2020.

     - Bóng Đá

    Nhiều trụ cột bị chấn thương nặng, tướng Park cần những "dòng máu mới" bổ sung sức mạnh ĐT Việt Nam. Ảnh VFF

    Do ảnh hưởng xấu của dịch Covid-19 nên V-League đã tạm hoãn đến hết tháng 3. Khi nào giải đấu này khởi tranh trở lại vẫn chưa xác định, bởi có nhiều yếu tố bất ngờ, khó lường. Vì vậy, rõ ràng VFF, VPF tiếp tục bị động trong công tác tổ chức thi đấu cũng như kế hoạch cho đội tuyển Việt Nam. Công tâm mà đánh giá, đây là tình huống bất khả kháng, khó người khó ta.

    Cho nên, tướng Park và cộng sự chẳng còn cách nào khác nên sớm lên kế hoạch để ứng phó hiệu quả với chặng tourmalet vào cuối năm 2020. Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn trong cuộc trao đổi với báo chí trong nước cho hay VFF sẽ sớm điều chỉnh lịch thi đấu và kế hoạch hội quân nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội tuyển quốc gia.

    Vào thời điểm này mọi hoạt động bóng đá đều tạm gác sang một bên để ưu tiên cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt cho hành trình vượt dốc tourmalet vào cuối năm 2020, thiết nghĩ thầy Park và VFF cần chủ động cho quá trình chuẩn bị ngay từ tháng 4/2020 khi V-League đá lại.

     - Bóng Đá

    Thầy Park và các cộng sự sẽ có lịch thi đấu "dồn toa" vào 3 tháng cuối năm 2020. Ảnh VFF.

    Bài học về kế hoạch chuẩn bị công phu cho chiến dịch săn vàng SEA Games 30 có thể áp dụng một lần nữa. Việc đội tuyển Việt Nam tập trung hàng tháng hoặc 2 tháng một lần để tìm kiếm nhân tố mới, đấu giao hữu, ráp đội hình là cần thiết. Hơn 6 tháng "luyện công" cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup và giành quyền đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 là hoàn toàn hợp lý.

    Gia Minh | 23:18 17/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...