MỚI NHẤT :
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Ten Hag bị chỉ trích 'làm màu'

    09:36 Thứ ba 26/07/2022 | 5

    BongDa.com.vn Erik ten Hag đã loại một cầu thủ khỏi trận đấu trước mùa giải vì đi trễ, và tân HLV trưởng của Manchester United bị cho là đã quá nghiêm ngặt.

     

    Erik ten Hag đã nhanh chóng đánh dấu quyền lực của mình đối với Manchester United bằng cách đặt ra loạt quy định.

    "5 điều răn" của Ten Hag bao gồm cấm rượu trong các tuần thi đấu và cấm cầu thủ thuê đầu bếp cá nhân, trong khi cũng ra lệnh kiểm tra chỉ số cơ thể của các cầu thủ thường xuyên. Chiến lược gia 52 tuổi cũng đã hướng dẫn các cầu thủ rằng họ phải đến gặp ông khi nảy sinh bất cứ bất đồng nào, quan trọng nhất là họ có thể bị loại khỏi đội nếu họ đến tập muộn.

    Hôm thứ Hai, có thông tin cho rằng một thành viên của United đã vi phạm các quy định mới của Ten Hag, The Athletic tiết lộ rằng HLV của United đã loại một cầu thủ giấu tên khỏi đội như một hình phạt cho 2 lần đến muộn trong các cuộc họp của đội.

    Mặc dù hầu hết mọi người tin rằng những ngôi của Manchester United rất cần kỷ luật để đưa họ trở lại đúng hướng, nhưng Gabby Agbonlahor khẳng định rằng Ten Hag đã tự làm khó mình với một số quy tắc mà ông đặt ra.

    Tàn dư của Solskjaer được Ten Hag trọng dụng - Bóng Đá

     Ten Hag đang cực kỳ nghiêm khắc với M.U.

    Cựu cầu thủ Aston Villa nói với talkSPORT: "Các quy tắc mà Ten Hag đưa ra là quy tắc bình thường. Cầu thủ sẽ luôn được cân đo 1 hoặc 2 lần một tuần và việc theo dõi những gì họ ăn là điều bình thường. Với việc uống rượu, các cầu thủ không làm điều đó. Vì vậy, các cầu thủ có thể đang nghĩ, 'dù sao chúng tôi cũng làm điều này, nó không có gì mới đối với chúng tôi'."

    "Tôi cảm thấy như vậy là quá mức cần thiết, [lệnh cấm] đầu bếp cá nhân, họ sẽ nấu cho cầu thủ những món ăn lành mạnh. Có lẽ đội chỉ cần nói với họ đây là những loại thực phẩm bạn phải ăn."

    "Tôi nghĩ bây giờ anh ấy đang làm quá lên một chút vì các cầu thủ sẽ có đầu bếp riêng. Họ có thể nấu những món ăn lành mạnh và họ biết những loại thực phẩm để cho các cầu thủ ăn, vậy tại sao họ phải dùng thức ăn từ sân tập?"

    Thanh Vũ - theo saigonthethao.vn | 09:06 26/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...