MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Tất tần tật về kế hoạch biến Old Trafford thành "Wembley của phương Bắc"

    13:49 Thứ sáu 16/02/2024 | 1

    BongDa.com.vn Sir Jim Ratcliffe và cộng sự đang muốn tân trang Old Trafford thành sân đấu hoành tráng nhất nước Anh.

    Chủ sở hữu mới của Manchester United có những kế hoạch táo bạo cho sân nhà Old Trafford trước khi xác nhận việc tiếp quản 25% cổ phần của mình. Một báo cáo từ Mail Sport hiện đã hé lộ kế hoạch của Sir Jim Ratcliffe, dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng 5 năm tới.

    Báo cáo tiết lộ kế hoạch xây dựng một sân vận động mới có sức chứa 90.000 chỗ ngồi bao gồm cả "Stretford End mới". Trước đây đã có đề xuất cho rằng kế hoạch sân vận động có thể giúp Man Utd xây dựng một ngôi nhà hoàn toàn mới. Tuy nhiên, kế hoạch này hiện đã bị hủy bỏ để chuyển sang tân trang lại khu đất hiện tại.

    Inside Sir Jim Ratcliffe’s five-year plan for ‘new Old Trafford’ - Bóng Đá

    Old Trafford được cho sẽ thành "Wembley của phương Bắc".

    Ratcliffe dự định sử dụng ví dụ về khán đài một tầng có sức chứa 17.500 chỗ ngồi theo phong cách "Kop" của Tottenham làm nguồn cảm hứng cho việc sử dụng Old Trafford mới. Tỷ phú 71 tuổi kỳ vọng biến Old Trafford thành "Wembley của phương Bắc".

    Lúc này, các cuộc đàm phán giữa Ineos, các chính trị gia địa phương - bao gồm cả thị trưởng Greater Manchester Andy Burnham - và FA đã bắt đầu. Đó là Một bước tiến đáng kinh ngạc hướng tới việc tân trang Old Trafford, bao gồm cả kế hoạch 5 năm nhằm tái phát triển sân nhà Quỷ đỏ thành một địa điểm trải dài xuống mặt nước và liên kết với MediaCity.

    Các kế hoạch tiện nghi bao gồm xây dựng một khách sạn năm sao và một loạt cơ sở vật chất khác để đáp ứng yêu cầu người hâm mộ khắp thế giới của Man Utd. Nó rất khác hiện tại khi CLB chỉ phục vụ cho người hâm mộ vào những ngày không có trận đấu bằng việc vui chơi ở siêu thị hay tham quan bảo tàng.

    Các kế hoạch về cơ sở hạ tầng khổng lồ như dự án được đề xuất trên sân Old Trafford vốn không có gì mới mẻ với Ineos. Tập đoàn này quen thuộc với việc triển khai kế hoạch tương tự khi đang xây dựng một nhà máy hóa dầu trị giá 5 tỷ bảng Anh ở Antwerp, Bỉ. Giờ đây, Ratcliffe và các cộng sự hứa hẹn cần 2 tỷ bảng để nâng cấp thánh địa của đội bóng.

    Mọi thứ sẽ là động thái mở đầu cho việc Man Utd thu hút một số trận đấu của ĐT Anh tới Old Trafford. Old Trafford, sân đấu lớn thứ hai ở Anh (chỉ thua Wembley), đã không được chọn làm nơi tổ chức các trận đấu tại EURO 2028 của vương quốc Anh.

    Inside Sir Jim Ratcliffe’s five-year plan for ‘new Old Trafford’ - Bóng Đá

     Old Trafford đang cần nâng cấp.

    Nhưng tất cả những ý tưởng đổi mới sẽ được thanh toán như thế nào? Theo The Sun, Man Utd cần sự hỗ trợ của nhiều nguồn vốn và có thông tin ban lãnh đạo đã tiếp cận với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc mượn nợ được tính đến và nó khác dạng nợ mà đội bóng phải gánh chịu sau vụ mua lại câu lạc bộ bằng đòn bẩy của Glazers vào năm 2005. Lý do là vì khoản nợ này được sử dụng trên cơ sở giúp tăng doanh thu của đội bóng.

    Những người trong chính phủ tin rằng việc khó xảy ra cách trả tiền mặt trực tiếp, vì các sân vận động được nhà nước tài trợ khác thường có nhiều mục đích sử dụng khác nhau, bao gồm dành cho nhiều môn thể thao khác.

    Lữ Phong | 13:19 16/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...