MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Tân HLV trưởng Indonesia quyết gieo sầu cho người Thái và Việt Nam

    23:10 Thứ bảy 15/02/2020

    BongDa.com.vn Đội tuyển Indonesia đã bị loại nhưng ủ mưu làm kẻ ngáng đường nguy hiểm, sẵn sàng khiến cho các đối thủ “khóc hận”.

    Không phải ngẫu nhiên mà trong chia sẻ mới nhất, HLV Akira Nishino tỏ ra thận trọng trước cuộc đối đầu với Indonesia tại Bangkok. Thoạt nhìn, người Thái sẽ dễ dàng giành chiến thắng vì đối thủ nhận những kết quả thảm hại giai đoạn trước đó, toàn thua và chưa kiếm nổi 1 điểm dù bảng G diễn ra hơn nửa chặng đường. Tuy nhiên, thực tế là Indonesia mới là đội góp phần ảnh hưởng đến thành bại cục diện bảng đấu này.

    Tân HLV trưởng Indonesia Shin Tae Yong tự tin “lên dây cót” tinh thần đội nhà khi hứa hẹn sẽ khiến Thái Lan lẫn Việt Nam khốn đốn. Đây không phải là lời tuyên bố suông. Chuẩn bị cho 2 lượt trận bảng G vào tháng 3, tướng Shin vừa công bố danh sách 34 tuyển thủ. Đáng chú ý là chiến lược gia người Hàn Quốc cho thấy tham vọng xây dựng bộ khung mới cho đội bóng xứ vạn đảo. Ông Shin Tae Young thẳng tay loại các ngoại binh nhập tịch già nua dưới thời cựu HLV Simon McMenemy như Beto Goncalves, Octavio Dutra, Osas Saha, Greg Nwokolo...

    “Kẻ phá bĩnh” Indonesia hứa hẹn gieo sầu cho người Thái - Bóng Đá

    HLV Shin Tae Yong muốn cùng Indonesia gây bất ngờ trước Thái Lan và Việt Nam.

    Cầu thủ nhập tịch duy nhất có tên trong danh sách tuyển Indonesia đợt này là tiền đạo gốc Montenegro, Ilija Spasojevic. Anh chính là người ghi bàn trong trận ra quân AFC Cup 2020 giữa Bali United và Than Quảng Ninh. Bộ khung U23 Indonesia giành HCB SEA Games 30 chiếm gần một nửa trong danh sách sơ bộ đội bóng xứ vạn đảo gồm thủ môn Nadeo, tiền vệ Saddil Ramadi, Vua phá lưới SEA Games 30 Osvaldo Haay...

    Ngày 26/3, Indonesia sẽ đấu Thái Lan tại Bangkok. Đến 31/3, thầy trò HLV Shin Tae Yong trở về sân nhà tiếp UAE. Đương nhiên, trường hợp tiếp tục trắng tay cũng chẳng người hâm mộ nào trách người đồng hương của “phù thủy” Park Hang-seo, bởi Tim Garuda đang ở giai đoạn tái thiết, gầy dựng lại đội tuyển quốc gia. Sẽ không quá nếu nói rằng Indonesia ra sân với tinh thần chẳng có gì để mất. Tâm thế này cùng với bộ khung các tuyển thủ trẻ, hứa hẹn sẽ là “kẻ phá bĩnh” đáng sợ tại bảng G.

    “Kẻ phá bĩnh” Indonesia hứa hẹn gieo sầu cho người Thái - Bóng Đá

    Tuyển Indonesia nhiều khả năng sẽ dựa vào bộ khung U23 vừa giành HCB SEA Games 30.

    Có thể nói dù bị loại nhưng Indonesia khiến cho Thái Lan, UAE và Việt Nam đặc biệt dè chừng. Nếu mất điểm trước Tim Garuda, người Thái và đội bóng vùng Vịnh sẽ bị Rồng vàng nới rộng khoảng cách về điểm số, thất thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng G. Tình thế của thầy trò HLV Park Hang-seo cũng chẳng khá gì hơn, bởi trong trường hợp không thể quật ngã Indonesia vào ngày 4/6 tại thánh địa Mỹ Đình, Việt Nam nhiều khả năng lâm vào tình thế quyết đấu sinh tử với UAE ở lượt trận cuối cùng bảng G.

    Nói tuyển Indonesia của HLV Shin Tea Yong chi phối cục diện bảng G, vòng loại World Cup 2022 là như vậy.

    Gia Minh | 22:40 15/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...