(BongDa.com.vn) – Đội tuyển Anh đã có vé đến Pháp 2016 và đây là thời điểm không thể thích hợp hơn để ông Roy Hodgson tiếp tục thể hiện sự cách tân rõ rệt của mình. Một Tam sư bình dân và trẻ trung đang khiến nhiều người cảm thấy đầy hy vọng về một sự lột xác của nền bóng đá này.
Trong danh sách này vẫn có những cái tên 9x còn rất trẻ tuổi nhưng đã vô cùng quen thuộc với người hâm mộ. Đó là Phil Jones, Nathaniel Clyne, Chamberlain hay Harry Kane. Chấn thương đáng tiếc của Luke Shaw khiến ông thầy người Anh mất đi một sự lựa chọn tin cẩn ở hành lang cánh trái dù anh mới 20 tuổi.
Ngoài những cái tên kể trên, nhiều ngôi sao trẻ đã khẳng định mình trong màu áo câu lạc bộ đã được trao cơ hội. Đó là John Stones, lá chắn thép làm nhiều đại gia mê mẩn của Everton là Ross Barkley đồng đội của Stones lĩnh xướng tuyến giữa và được xem như “Gerrard mới” hay Delle Ali ngôi sao năm nay chỉ mới 19 tuổi.
Hãy để ý rằng, ĐT Anh triệu tập lần này rất đa dạng và không đội bóng nào chiếm thế thượng phong áp đảo. Từ Man United, Man City, Chelsea, Arsenal, Tottenham đến các đội bóng nhỏ như Leicester City, Swansea City, Stoke City,… đều có đại diện góp mặt. Đây là điều đáng mừng bởi nó sẽ tạo ra một Tam sư hòa hợp và đa dạng hơn.
Trong danh sách triệu tập, vẫn có những cựu binh ở 3 tuyến như Gary Cahill, Michael Carrick hay Wayne Rooney nhưng thực ra họ không còn là “át chủ bài” đóng vai trò quan trọng. Họ chỉ như những biểu tượng dìu dắt tinh thần cho các chú sư tử non tích lũy kinh nghiệm để hướng tới sân chơi khắc nghiệt hơn ở Euro 2016.
Nhiều cầu thủ tuy có thâm niên đội tuyển nhưng vẫn còn cực kỳ sung mãn và trẻ trung như Theo Walcott, Chris Smalling hay Adam Lallana tất cả họ mới chỉ ngoài 25, 26 và chưa đạt tới độ chín nhất của sự nghiệp.
Trước đây, người Anh rất tôn sùng các cựu thần, tiêu biểu như thế hệ của những Gerrard, Lampard, Beckham, Terry,…đều thi đấu đến 33,34 tuổi mới giã từ ĐTQG. Chính điều đó khiến Tam sư cũ kĩ và dễ bị bắt bài. Có lẽ chính vì bài học này đã thấm từ World Cup 2014 mà Roy Houdgson đang thay đổi mạnh mẽ.
Giờ đây, bước đầu Tam sư đang thu được thành công vang dội khi sớm có vé đến Pháp. Điều này càng kích thích và cổ vũ cựu chiến lược Fulham dũng cảm hơn để tin dùng các sao mai. Đã quá lâu rồi nguời Anh không làm được trò trống gì từ Euro 1996, liệu với dàn sao trẻ này Tam sư có khác. Hãy cùng hướng đến Euro 2016 cùng ĐT Anh.