Scott McTominay là một phần không thể thiếu trong đội hình Man United kể từ khi có màn ra mắt ở mùa 2016/17. Trước đó, McTominay gia nhập đội trẻ từ năm 5 tuổi. McTominay cùng với Marcus Rashford được cho là những thành công lớn nhất của lò đào đạo Quỷ đỏ trong thời gian gần đây.
Tuy nhiên, có vẻ như cầu thủ người Scotland khó có thể đã đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp ở Man United. Và đã đến lúc McTominay tìm kiếm những thử thách khác.

McTominay không còn chỗ đứng ở Old Trafford.
Truyền thông Anh khẳng định, Man United sẵn sàng để McTominay ra đi. Quyết định này được cho là có lợi cho cả McTominay và đội chủ sân Old Trafford. Theo báo cáo, Man United muốn bán đứt McTominay với giá 30 triệu bảng.
Nhiều đội bóng bao gồm Newcastle United, đủ điều kiện tham dự Champions League lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, cũng như Everton, đội suýt phải xuống hạng, đang dành sự quan tâm rất lớn tới McTominay.
Dù vậy, Man Utd quyết không nhượng bộ ở thương vụ này. Theo đó, họ đảm bảo rằng McTominay ra đi nhưng chỉ với những điều kiện hợp lý. Quỷ đỏ có lý do làm vậy bởi cầu thủ 26 tuổi hoàn toàn có năng lực đá chính ở CLB mới.
Ngược lại, thực tế McTominay không còn đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của HLV Erik ten Hag. Mùa trước, McTominay chơi 28 trận ở Premier League, tổng cộng 2.393 phút thi đấu. Mùa này, thời gian thi đấu của anh bị cắt giảm đáng kể, với chỉ 10 lần góp mặt và 1.151 phút trên sân.
Man United được cho là đang tìm kiếm một tiền vệ mới, với Declan Rice hay Mason Mount là hai cái tên được quan tâm. Rice đóng vai trò lùi sâu tương tự như McTominay từng được sử dụng nhiều lần trong quá khứ, đặc biệt là dưới thời Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer.

Ra đi là lựa chọn tốt nhất cho McTominay.
Nhưng ngoài việc cung cấp chất thép ở hàng tiền vệ, Rice còn có một đặc điểm quan trọng mà McTominay còn thiếu. Đó là khả năng sẵn sàng nhận bóng từ các trung vệ khi Man Utd cố gắng triển khai bóng từ hàng thủ.
Việc Erik ten Hag không trọng dụng McTominay dường như báo hiệu kết thúc chương của tiền vệ này với Man Utd. Dù vậy, anh vẫn là một tiền vệ có năng lực và có thể phát huy điểm mạnh ở những CLB chú trọng nhiều hơn vào những phẩm chất mà McTominay vượt trội, chẳng hạn như thể chất và khả năng kéo bóng lên phía trên.
Đối với Man United, đây là thời điểm tốt nhất để McTominay ra đi. Trong khi đó, McTominay muốn ra sân thường xuyên khi Euro 2024 đã cận kề. Việc thiếu thời gian thi đấu có thể cản trở McTominay tham gia chiến dịch vòng loại của Scotland.
Mặc dù rời Man United có thể sẽ là bước lùi đối với McTominay, nhưng triển vọng gia nhập Newcastle đi kèm với suất dự Champions League rõ ràng là một lựa chọn hợp lý.
Man Utd đang thay đổi và McTominay không còn trong kế hoạch, ra đi là phương án tốt nhất dành cho cả hai.