Sau khoảng thời gian dài dẫn dắt Manchester United, HLV Ole Gunnar Solskjaer hiểu rằng nếu muốn giúp đội nhà tìm lại ánh hào quang năm nào, ông cần phải thực hiện hai nhiệm vụ trong kỳ chuyển nhượng hè này, đó là mang về Old Trafford những ngôi sao mang đẳng cấp thế giới và thực hiện sự thay đổi về mặt chiến thuật.
Chiến lược gia người Na Uy đang làm rất tốt phần đầu tiên, khi đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Jadon Sancho, đồng thời tiến sát đến thương vụ Raphael Varane.
Tuy nhiên ở nhiệm vụ tiếp theo, ông sẽ đối mặt với khó khăn lớn hơn khi phải tìm cách tận dụng tất cả những nhân tố sáng tạo nhất đội hình thay vì chơi theo cách quá an toàn như mùa giải trước.
Solsa đang sở hữu cặp tiền vệ đẳng cấp bậc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại, Paul Pogba và Bruno Fernandes. Chính vì vậy, việc ông sử dụng đội hình 4-2-3-1 và đảm bảo sự chắc chắn trong khâu phòng ngự bằng cách xếp Fred đá cặp cùng Scott McTominay sẽ tạo ra sự lãng phí rất lớn.
Tuy nhiên, cả hai cái tên được nhắc đến đều không đủ khả năng thi đấu độc lập nếu xếp Bruno và Pogba đá ngang bằng trong sơ đồ 4-3-3, do đó Solsa cần phải mang về một cỗ máy quét đẳng cấp đủ khả năng bọc lót, tạo nhiều không gian hơn cho họ.
Chiến lược gia 48 tuổi từng tính đến phương án này và kế hoạch tiếp cận Declan Rice là một ví dụ cụ thể. Ngôi sao trẻ người Anh hội tụ đủ đầy những tố chất mà Man Utd đang tìm kiếm, song việc West Ham đưa ra yêu cầu lên đến 100 triệu bảng đang gây ra cho họ không ít trở ngại.
Nếu Quỷ đỏ có thể đàm phán để đối tác giảm giá cho mục tiêu này, họ sẽ tiếp tục gặt hái thành công lớn trong kỳ chuyển nhượng hè. Song ở chiều hướng ngược lại, họ nên tìm kiếm một mục tiêu khác phù hợp hơn, chẳng hạn như tiền vệ Wilfred Ndidi bên phía Leicester City.
Ndidi được đánh giá rất cao về kinh nghiệm cũng như trình độ chuyên môn. Ở tuổi 24, thật khó để tìm ra một cỗ máy đánh chặn nào xuất sắc hơn ngôi sao người Nigeria.
Với vị thế hiện tại của mình, Man Utd đủ khả năng chiêu dụ Ndidi về Old Trafford, đặc biệt khi anh đã có lần thứ hai liên tiếp bỏ lỡ cơ hội tham dự Champions League (vì Leicester đánh mất suất vào top 4 EPL ở những vòng đấu cuối).
Khác với động thái hét giá của West Ham, Leicester là đội bóng sẵn sàng bán các ngôi sao quan trọng nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý. Chính vì vậy, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể tự tin rằng, họ sẽ không phải chi vượt mức 100 triệu bảng mới có thể chốt hạ thành công thương vụ này.
Thêm vào đó, Man Utd cũng từng có mối quan hệ khá tốt với đội chủ sân King Power trên TTCN nhờ thương vụ chuyển nhượng kỷ lục Harry Maguire, đây cũng được xem như cơ sở giúp họ gặp nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận Ndidi.
Declan Rice nói về mối quan hệ với Mason Mount