MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Tomiyasu lại dính vận đen

    10:20 Thứ bảy 26/11/2022 | 2

    BongDa.com.vn Hậu vệ Takehiro Tomiyasu của tuyển Nhật Bản và Arsenal đã dính chấn thương sau trận đấu mở màn gặp Đức.

     

    Nhật Bản đã khởi đầu World Cup một cách đầy thuận lợi khi ngược dòng thành công trước tuyển Đức với tỷ số 2-1. Takehiro Tomiyasu là cầu thủ được tung vào trong hiệp hai hôm đó và đã chơi rất tốt. Tuy nhiên, Tomiyasu được cho là đã bỏ lỡ buổi tập vào thứ Năm vì chấn thương đùi phải.

    Takehiro Tomiyasu chấn thương - Bóng Đá

     Tomiyasu có khả năng vắng mặt ở lượt đấu thứ hai.

    Theo Yomiuri Online, Tomiyasu đang bị đặt dấu hỏi cho khả năng trở lại ở trận đấu gặp Costa Rica vào Chủ nhật.

    Đây là một tổn thất lớn cho Nhật Bản bởi Tomiyasu có khả năng không chiến tốt, cùng tâm lý khá vững. HLV Mikel Areta cũng từng ca ngợi Tomiyasu vì sự đa năng. 

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: "Tomi đã chơi trung vệ lệch trái ở đội tuyển Nhật. Khi bạn xem các trận (đã qua), cậu ấy cũng có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái, bởi vì bạn không thể nói cho tôi biết, cậu ấy thuận chân trái hay chân phải."

    "Do đó, chúng tôi có nhiều lựa chọn ở đây, và chúng tôi phải sử dụng chúng theo một cách tốt nhất có thể. Đặc biệt, với số phút chúng tôi sẽ có trong vài tuần tới, thật tuyệt vời khi các cầu thủ cảm thấy thoải mái khi chơi nhiều hơn một vị trí."

    Tình thế Nhật Bản ở bảng E lúc này là khá thuận lợi. Họ đã bỏ túi được 3 điểm ngày ra quân, trong khi đó, cặp đấu còn lại chứng kiến trận thắng hủy diệt với tỷ số 7-0 của Tây Ban Nha trước Costa Rica. Như vậy, trong hai trận đấu còn lại của vòng bảng, chỉ cần giành được một chiến thắng nữa, Nhật Bản gần như có vé đi tiếp. 

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 09:50 26/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...