MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Tại sao Guardiola sẽ chẳng bao giờ đến dẫn dắt tại Serie A?

    21:38 Thứ hai 19/02/2024 | 1

    BongDa.com.vn Pep Guardiola đã kinh qua nhiều giải VĐQG trên băng ghế chỉ đạo, nhưng có lẽ nước Ý sẽ không phải là điểm dừng chân của ông.

    Không nhiều người còn nhớ Pep Guardiola từng là một cầu thủ tại Serie A những năm 2000, nhưng những ai hy vọng chiến thuật gia người Tây Ban Nha sẽ trở lại đất nước hình chiếc Ủng làm huấn luyện viên có thể phải thất vọng.

    Guardiola đã chơi 28 trận ở Serie A. Ông ghi ba bàn cho Brescia, một trong những đội bóng thú vị nhất nước Ý vào thời điểm đó, được dẫn dắt bởi huyền thoại Carlo Mazzone.

    Pep luôn có mối quan hệ đặc biệt với Bel Paese. Ông là một người yêu thích rượu vang Ý, và cũng có quan hệ tốt với nhiều cầu thủ và huấn luyện viên huyền thoại của Azzurri. Nhưng người đứng đầu phòng thay đồ của Manchester City có thể sẽ không bao giờ trở lại nước Ý với tư cách một huấn luyện viên ở Serie A.

    Pep Guardiola names the Manchester United defeat which made him think ‘wow!’ - Bóng Đá

     Pep từng thi đấu ở Ý.

    Cựu chiến lược gia của Barcelona nói về khả năng được bổ nhiệm ở giải đấu hàng đầu nước Ý vào năm ngoái: “Tôi đã dành hai năm ở Ý. Tôi có nhiều bạn bè ở đó, đặc biệt là ở Brescia. Mọi điều tốt đẹp xảy ra ở Ý đều khiến tôi hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ tôi thà đến Ý nghỉ lễ còn hơn làm huấn luyện viên.”

    Ông thầy người Tây Ban Nha được cho là từng có ý định chuyển đến Juventus vào năm 2019, một năm sau khi ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo.

    Bianconeri đã quyết định chia tay Massimiliano Allegri sau 5 năm vào mùa hè năm đó và nhiều nguồn tin khẳng định gã khổng lồ Serie A đã đạt được thỏa thuận với Pep, ngay cả khi nguồn tin của câu lạc bộ chưa bao giờ xác nhận điều đó.

    Nhưng Guardiola cuối cùng vẫn ở lại Manchester City, trong khi Juventus có được Maurizio Sarri. Nhưng ông thầy người Tuscany đã bị sa thải chỉ sau một mùa giải.

    Guardiola mới đây đã có trận hòa 1-1 ở Premier League với Chelsea của Mauricio Pochettino. Nó đã tiết lộ phần nào điểm yếu của Manchester City nhưng không thể làm mờ đi dấu ấn của ông với The Citizens.

    Trên thực tế, hợp đồng của Pep với đội chủ sân Etihad sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2025, nhưng huấn luyện viên người Tây Ban Nha cho biết trước đó vào tháng 12 rằng ông thậm chí có thể nghỉ hưu vào cuối mùa giải hiện tại nếu Manchester City lặp lại thành tích ăn ba của họ.

    Real Madrid nhắm Erling Haaland, Pep Guardiola lên tiếng - Bóng Đá

     Pep vẫn có nhiều cơ hội ở nước Anh hơn là đến Ý.

    Pep có lẽ đang nói đùa, nhưng dù thế nào đi nữa, các CLB Serie A dường như không đủ tiềm lực tài chính để thuyết phục một trong những HLV vĩ đại nhất thế giới gia nhập giải đấu của mình.

    Việc bãi bỏ Nghị định tăng trưởng vào tháng 1 đã làm giảm bớt cơ hội thu hút các cầu thủ và huấn luyện viên lớn từ nước ngoài của các câu lạc bộ Serie A. Nếu trước đây đạo luật này giúp các đội bóng nước Ý ký hợp đồng với những ngôi sao lớn như Romelu Lukaku và Cristiano Ronaldo thì giờ đây họ không còn có thể trông cậy vào hỗ trợ tài chính từ Chính phủ từ năm 2024. Điều đó càng làm giảm cơ hội để người hâm mộ Calcio được thấy Pep Guardiola chỉ đạo tại Serie A. 

    Đăng Nguyễn | 21:08 19/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...