MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Sự trỗi dậy của các đội châu Phi ở World Cup

    15:50 Thứ ba 29/11/2022

    Các đội tuyển đại diện cho bóng đá châu Phi thể hiện bộ mặt khởi sắc ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2022.

    Sự trỗi dậy của các đội châu Phi ở World Cup - Bóng Đá

     Các đội tuyển châu Phi thu về kết quả ấn tượng ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

    Ba trong năm đại diện châu Phi, bao gồm Senegal, Morocco và Ghana, có được thắng lợi ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2022. Cameroon cũng gây ấn tượng mạnh với trận hòa 3-3 trước Serbia hôm 28/11 (giờ Hà Nội) dù bị dẫn trước 1-3. Tunisia là đại diện duy nhất của "Lục địa đen" không thắng ở lượt đấu này. Đội chịu thất bại 0-1 trước Australia hôm 26/11.

    Không đại diện châu Phi nào bị loại sau lượt trận thứ hai. Thậm chí, nhiều đội tuyển còn có cơ hội vượt qua vòng bảng ở giải đấu năm nay.

    Những kết quả khả quan

    Morocco, đội xếp thứ 22 trên bảng xếp hạng FIFA, gây ấn tượng mạnh ở lượt trận thứ hai với thắng lợi 2-0 trước Bỉ, đội đang đứng thứ 2 thế giới (sau Brazil) và số một ở châu Âu. Hai bàn thắng của Abdelhamid Sabiri và Zakaria Aboukhlal giúp Morocco tạo địa chấn ở World Cup 2022, đồng thời mở ra cơ hội tiến vào vòng 16 đội.

    Chiến thắng của Morocco dựa vào lối chơi chặt chẽ và tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận thắng lợi này còn đến từ việc dàn sao tuyển Bỉ thi đấu dưới mức kỳ vọng.

    Senegal, nhà đương kim vô địch CAN 2022, cho thấy màn trình diễn ấn tượng trước chủ nhà Qatar. Trận thắng 3-1 của Senegal khiến Qatar chính thức trở thành khán giả tại giải đấu diễn ra ngay trên quê nhà.

    Kinh nghiệm của HLV Aliou Cisse, người từng giúp Senegal chơi ấn tượng ở World Cup 2018, giúp đội tuyển này có màn trình diễn đáp ứng kỳ vọng. Ở lượt trận đầu tiên, Senegal cũng gây nhiều khó khăn cho Hà Lan và chỉ để thua vì khoảnh khắc tỏa sáng của các cá nhân bên phía "Cơn lốc da cam". CĐV Senegal tạm quên đi sự vắng mặt của ngôi sao số một Sadio Mane khi đội tuyển nước nhà có cơ hội lọt vào vòng 16 đội lần thứ hai trong lịch sử.

    Sự trỗi dậy của các đội châu Phi ở World Cup - Bóng Đá

     Senegal mang theo nhiều kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá châu Phi. Ảnh: Reuters.

    Ghana và Cameroon tạo ra những cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn ở lượt trận thứ hai vòng bảng. Trước lần lượt Hàn Quốc và Serbia, các đại diện châu Phi vẫn để lộ điểm yếu ở hàng thủ và trả giá bởi các bàn thua. Tuy nhiên, màn tỏa sáng của các nhân tố trên hàng công như Mohammed Kudus (Ghana) hay Vincent Aboubakar (Cameroon) giúp 2 đội tuyển châu Phi kiếm được một trận thắng và một trận hòa, qua đó tích lũy điểm số quan trọng trước lượt trận cuối.

    Tunisia là đội bị đánh giá thấp nhất trong số các đội châu Phi dự World Cup 2022. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Jalel Kadri từng xuất sắc cầm hòa Đan Mạch ở lượt trận đầu tiên trước khi bị Australia đánh bại ở lượt đấu thứ hai.

    Cơ hội đi tiếp các đội tuyển châu Phi

    Theo lý thuyết, không phải Senegal, Morocco và Ghana mới là 2 đội tuyển có nhiều cơ hội tiến sâu nhất trong nhóm các đội châu Phi dự World Cup 2022. Ở bảng F, Morocco (4 điểm) chỉ gặp Canada, đội đã chính thức bị loại khỏi giải sau 2 trận toàn thua, ở lượt đấu cuối cùng. Trong khi đó, Croatia (4 điểm) đụng độ Bỉ (3 điểm).

    Một trận thắng trước Canada giúp Morocco có vé trực tiếp vào vòng 16 đội. Trong trường hợp đại diện châu Phi chỉ có được trận hòa, đồng thời Croatia và Bỉ cũng hòa nhau hoặc một trong hai đội giành chiến thắng, Morocco cũng có vé đi tiếp. Đây là những khả năng hoàn toàn có thể xảy ra.

    Sự trỗi dậy của các đội châu Phi ở World Cup - Bóng Đá

     Ghana tự định đoạt số phận của mình sau chiến thắng trước Hàn Quốc đêm 28/11. Ảnh: Eurosport.

    Tương tự Morocco, Ghana (3 điểm) cũng mở ra cơ hội đi tiếp ở bảng H sau chiến thắng 3-2 trước Hàn Quốc đêm 28/11. Một trận hòa trước Uruguay (một điểm), đồng thời Hàn Quốc chỉ thắng tối thiểu Bồ Đào Nha ở trận đấu cùng giờ, sẽ giúp đại diện châu Phi điền tên mình vào vòng sau.

    Senegal, đại diện nhận nhiều kỳ vọng nhất trong nhóm các đội tuyển châu Phi, chỉ có vé đi tiếp trong trường hợp đánh bại Ecuador ở lượt cuối. Nếu hai đội hòa nhau, Senegal cần Hà Lan để thua chủ nhà Qatar với cách biệt 3 bàn ở trận đấu cùng giờ mới có thể đi tiếp. Rõ ràng, đây là khả năng khó xảy ra.

    Cameroon và Tunisia cùng chung số phận ở các bảng G và D. Hai đại diện châu Phi đều mới có một điểm sau 2 lượt trận. Các đội tuyển này buộc phải thắng lần lượt Brazil và Pháp, hai đội đã có vé đi tiếp, ở lượt đấu cuối mới có hy vọng vượt qua vòng bảng.

    Duy Luân | 15:00 29/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...