MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Sự mờ nhạt của HAGL sau 2 vòng đầu ở V-League

    18:29 Thứ bảy 05/03/2022

    Huấn luyện viên (HLV) Kiatisuk Senamuang sẽ có mùa giải mệt mỏi khi bước chạy đà ở V-League 2022 chưa hoàn hảo. Lực lượng mỏng và không có thay đổi nhiều so với mùa giải trước.

    Hai vòng đấu với 2 điểm chưa phải là điều tồi tệ với HAGL. Đội bóng phố núi vẫn chưa để thủng lưới, nhưng cũng chưa ghi được bàn thắng nào. Quan trọng hơn hết là cách chơi của các cầu thủ Gia Lai không còn khởi sắc như năm 2021. Bên cạnh đó, các đối thủ cũng biết bài của "Zico Thái" để làm sao có ít nhất một điểm ra về.

     - Bóng Đá

    HLV Kiatisuk đối mặt nhiều thử thách trong mùa giải thứ 2 dẫn dắt HAGL. Ảnh: Quang Thịnh.

    HAGL gặp nhiều bất cập

    Như Zing đề cập trước ngày HAGL mở màn V-League trên sân Nam Định, đội bóng phố núi không có đủ thời gian lắp ghép đội hình cùng nhau. HAGL có 4 nhóm cầu thủ gồm các tuyển thủ quốc gia, 4 ngoại binh (2 người cũ, 2 tân binh), nhóm 10 cầu thủ trẻ và các cầu thủ còn lại.

    Để tất cả hòa nhập tốt với nhau, HAGL cần nhiều thời gian và các trận đấu giao hữu. Tuy nhiên, trước thềm mùa giải, họ chơi 4 trận, trong đó có một trận đấu nội bộ. Lực lượng chủ yếu của đội là 7 tuyển thủ quốc gia. Nhóm này lại hội quân quá trễ, nên không có trận đấu chính thức nào trước giải, chưa kể sức ỳ vì liên tục tập trung và sinh hoạt theo nguyên tắc bong bóng khép kín.

    Nguyễn Văn Toàn thừa nhận đang đánh mất phong độ khi trở lại CLB. Ở đội tuyển, anh không được thi đấu nhiều, trong khi mùa giải V-League 2021 dừng từ tháng 5, tính đến cuối tháng 2/2022 là gần 10 tháng. "Chỉ có riêng năm nay quãng nghỉ giữa CLB và tuyển quốc gia quá dài. Các cầu thủ cần lấy lại nhịp độ, tôi hy vọng sớm lấy lại vì chúng tôi thi đấu với nhau lâu rồi", Văn Toàn nói sau trận hòa Hà Tĩnh hôm 2/3.

    Những tuyển thủ như Văn Toàn, Công Phượng vẫn được sinh hoạt bóng đá ở cấp đội tuyển, thì đáng lý phong độ và cảm giác bóng phải tốt hơn hàng trăm cầu thủ Việt Nam khác ngồi không gần 10 tháng qua. Nhìn cách Văn Toàn, Công Phượng hay Minh Vương thi đấu có thể thấy họ không bắt nhịp với lối chơi của CLB.

    Trận gặp CLB Nam Định ở vòng 1 là trận đấu chính thức đầu tiên mà nhóm tuyển thủ của HAGL thi đấu cùng đồng đội. Trước đó, họ chỉ tập chay ở Hàm Rồng. HAGL không thể di chuyển đi tập huấn hay đón tiếp các đội bóng khác đến vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chuyến đi Hải Phòng bị hủy, giải đấu tập huấn ở Pleiku không thể tổ chức vì nguyên nhân tương tự.

    Tương tự như vậy là nhóm ngoại binh và 10 cầu thủ trẻ. Ba trận đấu ở cúp Hoàng Đế Quang Trung là chưa đủ để tất cả trở thành một khối. HAGL của Kiatisuk từng khởi đầu chệch choạc như vậy vào năm 2021. Họ để thua CLB Sài Gòn trong ngày ra quân rồi mới từ từ thiết lập phong độ bất bại sau các đợt giải phải dừng vì dịch bệnh.

     - Bóng Đá

    HAGL chưa cho thấy sự khác lạ so với mùa giải 2021 vì nhiều lý do trong đó có cả tài chính. Ảnh: Quang Thịnh.

    Không có nhân tố đặc biệt

    Một điều HAGL sẽ đối đầu ở mùa giải thứ 2 thời Kiatisuk là khả năng bị bắt bài. Sau chuỗi 11 trận bất bại năm 2021, các đội bóng đã biết cách để khắc chế lối chơi, ý đồ chiến thuật và vận dụng con người của nhà cầm quân người Thái. Trừ 2 ngoại binh Brazil là gương mặt trọng yếu để luân phiên nhau khi HAGL có thêm mặt trận AFC Champions League, dàn 29 cầu thủ còn lại không mới.

    HAGL không mua bất kỳ một nội binh nào trước thềm mùa giải. Đội bóng bổ sung 10 cầu thủ trẻ lên chơi V-League 2022. Tài chính cho mùa giải này, đội bóng chủ yếu dồn vào giữ 2 trụ cột là Nguyễn Hữu Tuấn và Huỳnh Tuấn Linh với hợp đồng 3 năm và ký tiếp với Kim Dong-su và Brandao. Ngoài ra, số tiền này được dùng cho việc mua sắm thêm 2 ngoại binh, trả lương cho cầu thủ và nâng cấp sân vận động.

    HLV Nguyễn Thành Công của CLB Hà Tĩnh phân tích: "Chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì Covid-19, nhưng vẫn chơi ổn trước HAGL. Tôi chỉ cho học trò biết cách làm thế nào khóa các điểm mạnh và khai thác những điểm yếu của họ. Chúng tôi biết Brandao thường di chuyển nách bên phải. Văn Hạnh và Janclesio đã phối hợp và chơi tốt".

    CLB Nam Định cũng không mấy khó khăn khi giữ một điểm trước HAGL ở ngày mở màn. Mùa giải năm 2021, thầy trò ông Sỹ còn suýt cầm hòa 3-3 với HAGL trên sân Pleiku nếu chủ nhà không được hưởng phạt đền vào cuối cuối trận. HAGL chưa phát huy được điểm nào khác biệt để các đội khác phải dè chừng. Kiatisuk phải vận dụng những thứ có sẵn trong điều kiện cho phép.

    Bên cạnh việc bị các đối thủ đọc vị được bài vở, HAGL cũng đang đối mặt bài toán "chán bóng đá". Nói như HLV Kiatisuk là các cầu thủ đang không có động lực. Nhà cầm quân người Thái phải dùng nhiều cách để kích cảm giác thi đấu của học trò. Bằng chứng là những tuyển thủ sẽ thay phiên nhau chơi hoặc chơi khoảng 60 phút để thấy "thèm ra sân".

    Với lực lượng chủ chốt không có gì thay đổi, sức cạnh tranh vị trí ở HAGL còn rất yếu. Các cầu thủ trẻ khó so đo hay chiếm chỗ chính thức của các đàn anh. Trong lúc này, Kiatisuk chủ yếu chờ vào sự hòa nhập của ngoại binh Mauricio và Baiano. Sau 4 vòng đấu, giải sẽ nghỉ 4 tháng và đó là thời cơ phù hợp để HAGL rèn quân.

    Sức mạnh của đội bóng của bầu Đức vẫn chưa thể phát huy. Như HLV Thành Công nhận định HAGL bắt được nhịp thi đấu thì rất khó đoán. Vì vậy, đây cũng là thời cơ tốt cho những đối thủ khác lấy điểm từ HAGL. Ở 2 vòng tiếp theo, HAGL sẽ làm khách trên sân Vinh của SLNA và tiếp Viettel trên sân nhà ở vòng 4.

    Lê Minh - Zing.vn | 16:23 05/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...