MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Văn Toàn: Tôi lo phong độ của mình ở HAGL

    21:47 Thứ tư 02/03/2022

    Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn thừa nhận đang đánh mất sự tự tin vốn có trong màu áo HAGL. Anh chưa ghi được bàn nào cho CLB sau 2 vòng đấu đều hòa không bàn thắng.

    "Hai trận vừa qua, tôi chơi không tốt. Tôi thấy bản thân cần thi đấu tốt hơn. Tôi thấy cơ thể mình không được thoải mái khi cầm bóng. Tôi thấy lo về phong độ của mình hiện tại", cầu thủ mang áo số 9 phát biểu sau trận hòa 0-0 trước CLB Hà Tĩnh chiều 2/3.

    Hàng công của HAGL tịt ngòi hai trận liên tiếp. Họ vừa bị đội khách Hà Tĩnh cầm chân ngay trên sân nhà Pleiku ở vòng 2 của V-League 2022.

     - Bóng Đá

    Văn Toàn tỏ ra thất vọng sau khi bản thân và đồng đội bỏ qua nhiều cơ hội. Ảnh: Quang Thịnh.

    Chia sẻ thêm về trận đấu, Văn Toàn cho biết: "Nguyên nhân khiến HAGL bị cầm hòa là hàng công không tận dụng được cơ hội. Tôi và những đồng đội khác cũng không có sự tự tin. Thể trạng toàn đội chưa bắt nhịp kịp giải đấu. Hơn nữa, các CLB biết lối chơi của HAGL từ năm ngoái. Chúng tôi cần chơi nhuần nhuyễn hơn thì không sợ bắt bài".

    Sau khi trận đấu kết thúc, Văn Toàn đứng nói chuyện riêng khá lâu với HLV trưởng Kiatisuk Senamuang. Những lời anh phát biểu cũng là tâm sự với ông thầy người Thái Lan. "Zico Thái" đang tìm cách giúp các học trò tìm lại động lực và cảm hứng thi đấu.

    "Văn Toàn nói mất tự tin vì lâu rồi không ghi bàn. Tôi động viên và sẽ trao cơ hội cho cậu ấy. Năm ngoái, Toàn chơi rất tốt nhưng năm nay nếu cậu ấy mệt mỏi thì cứ nói, hoặc tự tin thì tôi để cho chơi 90 phút luôn", HLV Kiatisuk tiết lộ đoạn trao đổi của hai người.

    Ở vòng đấu thứ 3, CLB Hà Tĩnh sẽ đến làm khách trên sân của đội Đà Nẵng. Trong khi đó, HAGL di chuyển lên sân Vinh của SLNA.

    Mai Anh - Zing.vn | 21:13 02/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...