MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Sự bảo thủ đang kéo lùi người Anh

    20:00 Thứ bảy 19/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Tuyển Anh đã tự đánh mất cơ hội củng cố ngôi đầu bảng D sau trận hòa đáng thất vọng trước Scotland. Rõ ràng, sự bảo thủ đang kéo lùi người Anh tại kì EURO năm nay.

    Ngay cả khi thắng trận trước Croatia, giới chuyên môn vẫn nhận định đó là một trận đấu không thuyết phục của thầy trò Gareth Southgate. Đêm qua, trước một đối thủ Scotland vốn đã quá am hiểu bóng đá Anh, những điểm yếu của Tam sư bắt đầu bộc lộ rõ hơn.

    Có vẻ sau một lần "hút chết" trước Croatia, tuyển Anh vẫn chưa rút được sợi dây kinh nghiệm. Những cầu thủ thi đấu dưới sức vẫn được ông Southgate giữ lại trên hàng công và nó khiến người Anh bất lực trong việc ghi bàn. 

    Sự bảo thủ đang kéo lùi người Anh - Bóng Đá

     Kane tiếp tục thi đấu thất vọng. 

    Gary Neville cho rằng tuyển Anh đá tệ vì họ không có nền tảng thể lực sung mãn. Anh cho biết: "Có một sự thất vọng lớn với những gì họ thể hiện, và nó được củng cố bởi mức độ thể chất kém. Tôi không biết Gareth sẽ làm gì để khắc phục được điều này, cho trận đấu tiếp theo bởi vì họ trông lờ đờ suốt 90 phút. Tôi không biết, liệu kỳ vọng đặt vào họ có quá lớn hay không? Đối với một vài chàng trai, đó có lẽ là trận đấu lớn nhất mà họ đã chơi."

    Đây không phải lần đầu vấn đề thể lực của tuyển Anh được các chuyên gia đem ra bàn bạc. Một ngày trước khi trận đấu diễn ra, cây viết Martin Samuel của tờ Daily Mail cũng đã cảnh báo rằng Harry Kane cần được cất lên ghế dự bị. Ông cho rằng chân sút này đã cày ải quá nhiều ở mùa giải vừa qua và cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

    Thật vậy, thống kê cho thấy, chỉ có 3 lần ở mùa giải vừa qua, Kane không thi đấu đủ 90 phút cho Tottenham Hotspur ở đấu trường Premier League (một trong số đó là trận đấu anh được rút ra nghỉ sớm khi Gà trống thắng Southampton 5-1). 

    Sự bảo thủ đang kéo lùi người Anh - Bóng Đá

     Thể lực suy giảm đã khiến tuyển Anh gặp khó trước Scotland. 

    Việc cày ải tổng cộng 4183 phút ở mùa giải vừa qua đã khiến Vua phá lưới Premier League chỉ còn là cái bóng của chính mình tại EURO. Ấy vậy mà Southgate không dũng cảm dùng những phương án dự phòng chất lượng khác như Dominic Calvert-Lewin. Thậm chí, việc đẩy Phil Foden hay Raheem Sterling lên đá như một tiền đạo ảo cũng là phương án thường được Pep Guardiola lựa chọn, nhưng Southgate cũng bỏ qua nốt. 

    Nếu có một điều gì đó bào chữa cho Southgate trong đêm qua thì nó chỉ đến từ việc đội nhì bảng D sẽ đụng độ với đội nhất bảng E, qua đó tránh đụng độ với Pháp, Đức hay Bồ Đào Nha từ quá sớm. Tuy nhiên, chẳng ai quan tâm Tam sư đá tệ là do toan tính hay do chiến thuật của Southgate, người ta chỉ biết nếu còn thể hiện màn trình diễn nghèo nàn như vậy trước CH Séc, thì giấc mơ vô địch EURO hãy còn xa vời lắm với tuyển Anh. 

    Southgate nói về áp lực của tuyển Anh sau trận thắng Croatia: 

     
    Ngọa Long | 19:30 19/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...