MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Gary Neville công kích tuyển Anh thậm tệ

    12:52 Thứ bảy 19/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Gary Neville đã lên tiếng chê bai đội tuyển Anh vì màn trình diễn thất vọng trong trận hòa không bàn thắng với Scotland.

    Tại Wembley, đội bóng của HLV Gareth Southgate có lẽ đã may mắn giành được một điểm, bởi chính Scotland mới là đội tạo nhiều cơ hội hơn ở lượt trận thứ hai bảng D, EURO 2020.

     - Bóng Đá

     Anh gặp khó trước sự nhiệt huyết của Scotland.

    Dàn sao tuyển Anh đã phải gặp nhiều khó khăn trước lối chơi tràn đầy năng lượng của Scotland, ngay cả khi những cầu thủ như Jack Grealish và Marcus Rashford được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

    Và cựu ngôi sao của Tam sư lẫn Quỷ đỏ, Neville đã lên tiếng chỉ trích ĐT Anh sau màn trình diễn mờ nhạt của họ.

    "Đó là một màn trình diễn thực sự kém cỏi," Neville nói với ITV Sport sau trận đấu. "Có một sự thất vọng lớn với những gì họ thể hiện, và nó được củng cố bởi mức độ thể chất kém.

    Tôi không biết Gareth sẽ làm gì để khắc phục được điều này, cho trận đấu tiếp theo bởi vì họ trông lờ đờ suốt 90 phút.

    Tôi không biết, liệu kỳ vọng đặt vào họ có quá lớn hay không? Đối với một vài chàng trai, đó có lẽ là trận đấu lớn nhất mà họ đã chơi."

    Anh được xem là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch EURO 2020 sau chiến thắng 1-0 trước Croatia. Trước trận đấu này, đã có rất nhiều người nhắc lại những trận đấu hào hùng ở EURO 96 của Tam sư, đặc biệt là khoảnh khắc Paul Gascoigne ghi bàn thắng để đời của mình để đánh bại Scotland với tỷ số 2-1.

     - Bóng Đá

     Harry Kane có thêm trận đấu nhạt nhòa.

    Neville cho rằng tất cả những lời bàn tán về trận đấu này đã ảnh hưởng đến tinh thần của Tam sư.

    Huyền thoại Quỷ đỏ nói thêm: "Đôi khi tất cả các phương tiện truyền thông trước trận đấu có thể khiến bạn đánh mất chính mình. Tôi phải nói rằng ngay từ những phút đầu tiên, bóng đã đến chân Dykes và Adams, và Scotland đã nhận được sự khích lệ từ điều đó.

    ĐT Anh thì không bao giờ giành được bóng ở phần đối phương. Bộ ba tiền vệ của Scotland, họ cầm bóng tốt hơn ba tiền vệ của Anh.

    Pickford đã xử lý tốt trong các tình huống và thực hiện một vài pha cứu thua chất lượng. Cậu là người duy nhất mà tôi nghĩ là đạt đến đẳng cấp yêu cầu. Ở mọi vị trí trên sân, Scotland đều chơi tốt hơn, và mức độ thể chất của Anh cần phải xem xét, bởi vì họ thi đấu quá mờ nhạt."

    Neville nói thêm việc lựa chọn nhân sự của Southgate không quá ảnh hưởng đến những gì Tam sư thể hiện: "Tôi sẽ không quá lo lắng về việc lựa chọn đội hình của Southgate. Mọi người sẽ nói rằng anh ấy đã mắc sai lầm khi đưa ra đội hình này, nhưng điều đó không liên quan đến các cầu thủ đã ra sân tối nay, đó không phải là vấn đề chiến thuật, sự lựa chọn hay thái độ thi đấu. Có điều gì đó vẫn đang thiếu ở đội bóng này."

    Southgate nói về tình hình của Maguire:

     
    Minh Tuấn | 12:22 19/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...