MỚI NHẤT :
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • Spurs hay Liverpool sẽ lên ngôi tại EPL? William Gallas có đáp án

    12:49 Thứ bảy 19/12/2020

    BongDa.com.vn Những phát biểu đáng chú ý của cựu danh thủ từng khoác áo Spurs về cuộc đua vô địch EPL năm nay.

     

    Nhìn lại sự nghiệp huy hoàng của Steven Gerrard tại Liverpool

    Premier League mùa giải năm nay đã được chứng kiến nhiều bất ngờ, thế nhưng bây giờ, mọi chuyện có vẻ đã trở lại đúng quỹ đạo, khi mà các đội bóng lớn đã lần lượt thể hiện được vị thế của mình.

    Và mới đây, cựu danh thủ William Gallas đã lên tiếng đưa ra nhận định của mình về cuộc đua vô địch Premier League năm nay: "Tôi nghĩ Tottenham đang có cơ hội tốt để lên ngôi vô địch.

    Họ mạnh mẽ, đoàn kết và có Jose Mourinho, một người đầy kinh nghiệm trên ghế chỉ đạo. Chelsea cũng có khả năng vô địch nhưng không nhiều. Tuy nhiên trận đấu với Wolves, The Blues không thể thua như vậy nếu nhìn vào vị trí mà họ đã có trước vòng đấu vừa rồi.

    Tottenham backed to finish above Chelsea as Lampard's side 'don't look like champions' - Bóng Đá

    Gallas có niềm tin lớn vào thầy trò Jose Mourinho...

    Những nhà vô địch không để thua các trận đấu như vậy. Tôi nghĩ Tottenham là một trong hai đội bóng cạnh tranh danh hiệu năm nay. Jose Mourinho, ông ấy mang tới tâm thế chiến thắng cho các cầu thủ Tottenham. Rõ ràng, họ đã phải chịu cơn khát danh hiệu quá lâu rồi. Kể cả những trận đấu mà họ không cần chơi quá hay, thì mục tiêu lớn nhất vẫn luôn là 3 điểm.

    Ông ấy giúp cho các cầu thủ thay đổi tư duy, và điều đó là cực kỳ quan trọng với đội bóng. Họ có sân tập lớn nhất tại London, giới chủ đã đầu tư rất nhiều tiền vào các sân tập, mua sắm cầu thủ để biến Tottenham thành một đội bóng lớn.

    Thế nhưng sau tất cả, điều họ cần là chiến thắng. Họ cần phải nâng cao danh hiệu, vì chỉ khi đó, mọi người mới dành cho họ nhiều sự tôn trọng hơn, và xem Tottenham như một đội bóng lớn thực thụ."

    Tottenham backed to finish above Chelsea as Lampard's side 'don't look like champions' - Bóng Đá

    ...tuy nhiên ông cũng khẳng định, rất khó để ngăn cản Liverpool vào lúc này.

    "Còn Liverpool, đó là một tập thể mạnh mẽ, dĩ nhiên rồi. Khi Virgil van Dijk chấn thương, tôi đã cho rằng họ sẽ gặp rắc rối lớn, tuy nhiên, đội bóng này vẫn rất mạnh. Họ vẫn chưa thua tại Premier League kể từ thời điểm Van Dijk phải ngồi ngoài vì chấn thương.

    Khi phải đương đầu với một tập thể như vậy, bạn cần nắm lấy thời cơ của mình. Bạn cần ghi bàn mỗi khi tạo ra được cơ hội, bởi họ sẽ không để bạn làm điều đó nhiều lần trong một trận đấu. Tottenham đã có cơ hội tuyệt vời, nhưng họ không thể tận dụng được nó.

    Với việc Liverpool đã thắng Tottenham, tôi nghĩ sẽ là rất, rất khó để ngăn cản họ bảo vệ ngôi vương, bởi giờ đây Jurgen Klopp cùng các học trò đang có được sự tự tin rất lớn."

    Anh Tú | 12:19 19/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...