MỚI NHẤT :
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Souness: "Tôi hiểu cảm giác của Van Dijk"

    14:21 Thứ ba 19/12/2023

    BongDa.com.vn Bình luận trên talkSPORT, huyền thoại Liverpool, Graeme Souness thể hiện sự cảm thông cho những bất bình của trung vệ Virgil van Dijk sau trận hòa với Manchester United mới đây.

    Cụ thể, ở buổi phỏng vấn với đài Sky Sports sau trận đại chiến giữa Liverpool và Man United tại vòng 17 Premier League, Van Dijk bên phía The Kop đã chỉ trích lối chơi phòng ngự tiêu cực của Quỷ Đỏ và cho rằng đoàn quân Erik ten Hag không muốn chơi bóng tại Anfield. 

    Không phục sau những phát biểu của Van Dijk về CLB cũ, huyền thoại Man United, Roy Keane ngay lập tức phản pháo và yêu cầu Van Dijk tôn trọng Quỷ Đỏ. Ngoài ra, cựu tiền vệ đội chủ sân Old Trafford tố ngôi sao người Hà Lan “thô lỗ” trước thành quả Man United làm được.

    Souness:

     Van Dijk (trái) và Keane (phải) đã tranh luận căng thẳng trên sóng truyền hình. 

    Chứng kiến màn đáp trả nảy lửa trên sóng truyền hình giữa Van Dijk và Keane, Souness đã khuyên người đàn em tại Liverpool nên bỏ qua trận hòa trước Man United để tập trung vào giai đoạn sắp tới. 

    “Tôi nghĩ Van Dijk nên để trận đấu trước (với Man United) vào quá khứ”, Souness nói. “Đó không phải điều gì lạ với 1 CLB lớn. Nếu như Man United chơi trên sân Old Trafford và được đánh giá cao hơn, họ cũng sẽ thất vọng nếu chỉ giành được 1 điểm”. 

    Souness cũng bày tỏ sự đồng cảm với Van Dijk khi Liverpool không thể giành chiến thắng. 

    Tôi hiểu cơn tức giận nơi Van Dijk sau trận, đó là phản ứng bình thường”, Souness nói thêm. “Trước trận bạn có niềm tin chiến thắng lớn và đây là trận đấu trước đối thủ kình địch vậy nên Van Dijk rất muốn giúp Liverpool vượt qua Man United. Thêm nữa, hãy nhìn vào thông số sau trận, những gì cậu ấy nói không sai. Liverpool là đội chơi tốt hơn nhưng thiếu may mắn để kết liễu đối thủ”. 

    Chỉ có 1 điểm sau cuộc đối đầu với Man United khiến Liverpool bị Arsenal vượt qua trên ngôi đầu BXH Premier League. Tuy nhiên đoàn quân Jurgen Klopp sẽ có cơ hội đoạt lại vị trí dẫn đầu nếu giành chiến thắng trước chính Pháo Thủ tại Anfield rạng sáng Chủ Nhật tuần này.

    Việt Tùng | 13:51 19/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...