MỚI NHẤT :
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Solskjaer công khai đẩy đi, kẻ thách thức Sancho khẳng định muốn ở lại

    10:26 Thứ hai 19/07/2021 | 1

    BongDa.com.vn Tài năng người Uruguay có quan điểm trái ngược với HLV Ole Gunnar Solskjaer về tương lai của bản thân.

    Cập bến Old Trafford thông qua một thương vụ trị giá 9 triệu bảng, sau một mùa bóng cho mượn tại Alaves thì Facundo Pellistri đang có mặt tại Manchester United để tham gia vào giai đoạn tiền mùa giải. Đêm qua, tài năng người Uruguay đã gây ấn tượng mạnh mẽ với HLV Ole Gunnar Solskjaer, khi thể hiện một màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong trận thắng Derby County.

    Trong cuộc họp báo sau trận đấu, bên cạnh những lời khen ngợi, Solskjaer còn tiết lộ về tương lai của ngôi sao này. Solsa cho biết:

    "Tôi nghĩ Pellistri đã tỏa sáng và ghi một bàn thắng tuyệt vời. Pha đỡ bước một thật xuất sắc. Shola chuyền bóng hay nhưng chính pha đỡ bước một đó đã khiến Pellistri lập công."

    "Pellistri rê dắt bóng rất giỏi nên việc vượt qua thủ môn không thành là vấn đề, cậu ấy đã tỏa sáng ngay khi vào sân."

     - Bóng Đá

    Pellistri bùng nổ trước Derby.

    "Tôi nghĩ, Pellistri đã thể hiện được bản thân, cậu ấy là một cầu thủ mà đối phương cảm thấy khó khăn khi đối đầu. Trong những tình huống một đấu một, Pellistri có thể vượt qua đối thủ, tôi rất hài lòng về cậu ấy."

    "Tôi có thể thấy được một bản hợp đồng cho mượn dành cho Pellistri, đã có rất nhiều sự quan tâm và vì lợi ích tốt nhất của cậu ấy, một thỏa thuận cho mượn là thứ mà chúng tôi đang tìm kiếm."

    Trái ngược với kế hoạch của Solskjaer, Pellistri lại khẳng định rằng mình muốn ở lại Old Trafford. Anh thừa nhận, một vị trí trong đội một luôn là mục tiêu phấn đấu của bản thân và các cầu thủ trẻ. Trao đổi với MUTV sau trận, Pellistri chia sẻ

    “Tôi đã được cho mượn đến Alaves, tôi cảm thấy tốt, bây giờ thì tôi đang cố gắng hết sức ở đây và tôi muốn ở lại Man Utd. Tôi vẫn đang nỗ lực chăm chỉ và cải thiện bản thân.”

    "Có rất nhiều tài năng trẻ tại đây và tất cả họ đều muốn cải thiện, quá trình đào tạo thực sự khó khăn nhưng tôi rất vui vì điều đó. Những cầu thủ trẻ đang cố gắng hết mình và tìm kiếm một vị trí trong đội hình chính."

     - Bóng Đá

     Pellistri đã đủ sức trụ lại Old Trafford? 

    Trên thực tế, Solskjaer hoàn toàn có thể đáp ứng nguyện vọng của Pellistri. Mùa sau, Mason Greenwood sẽ bắt đầu dạt vào trung lộ, thêm vào đó là việc Daniel James có thể thay thế Marcus Rashford trong thời gian cầu thủ này dưỡng thương, Jadon Sancho sẽ chỉ còn lại một phương án dự phòng thực thụ là Amad Diallo Traore. Vì vậy, đối mặt với cường độ trận đấu quá lớn đến từ nhiều mặt trận, việc có thêm Pellistri sẽ giúp Solskjaer dễ dàng xoay tua đội hình hơn. Cần biết, hành lang cánh trái mới là sở trường của Daniel James.

    Có lẽ, nhìn vào những màn trình diễn phập phù của Bruno Fernandes tại EURO 2020, Solskjaer cũng chẳng muốn Sancho rơi vào tình trạng quá tải. 

    Solskjaer nói về việc giữ chân Cavani

     
    Huỳnh Phong | 09:56 19/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...