MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Solskjaer có lẽ phải làm trái ý Sir Alex một lần nữa

    21:57 Thứ ba 19/10/2021

    BongDa.com.vn Những điều chỉnh của Ole Gunnar Solskjaer chưa mang đến hiệu quả như mong đợi và Manchester United thực sự đang rất khó khăn.

    Đã hơn hai tuần kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer cất những cầu thủ trụ cột trên băng ghế dự bị, dẫn đến trận hòa tiếc nuối của Manchester United với Everton. Hai tuần trôi qua, sau những chỉ trích, HLV người Na Uy tiếp tục nhận những áp lực nặng nề vì không thể giúp Quỷ đỏ giành được kết quả tốt trước Leicester City, dù Man Utd là đội có bàn mở tỷ số do công Mason Greenwood.

    Manchester United might need to break Sir Alex Ferguson rule again - Bóng Đá

    Sir Alex mong đợi Man Utd ra sân với đội hình mạnh nhất.

    Sau trận hòa với Everton, một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, xung quanh cuộc nói chuyện của nhà cựu vô địch UFC Khabib Nurmagomedov và Sir Alex Ferguson. Đại ý của cuộc nói chuyện đó được trích dẫn vỏn vẹn qua câu nói quan trọng: "Bạn luôn phải điền tên những cầu thủ tốt nhất của mình ra sân.", Sir Alex mong muốn Ronaldo phải là cái tên ra sân ngay từ đầu.

    Những lời nói của HLV huyền thoại người Scotland chắc chắn có sức nặng, dù ông đã rời vị trí thuyền trưởng Quỷ đỏ 8 năm trước. Sự hiện diện của Sir Alex không chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần, mà còn là cơ sở khiến HLV Solskjaer phải có những điều chỉnh quan trọng trong đội hình, bởi về tiếng nói và kinh nghiệm, Solsa chỉ là người học trò non nớt đang gánh vác nhiệm vụ quá lớn ở Quỷ đỏ thành Manchester. Vì thế, ở cuộc đấu Leicester, Man Utd gần như đã tung ra đội hình mạnh nhất của mình.

    Manchester United might need to break Sir Alex Ferguson rule again - Bóng Đá

    Ronaldo bế tắc trước Leicester.

    Rất ít người hâm mộ có thể phàn nàn về đội hình xuất phát của Man Utd trước Leicester, ngoại trừ Raphael Varane chấn thương, Fred và Edinson Cavani phải cách ly sau đợt tập trung ĐTQG, đội chủ sân Old Trafford có sự hiện diện của đầy đủ những gương mặt tốt nhất trên sân. Dẫu vậy, điều trớ trêu là đoàn quân Solskjaer vẫn không có được kết quả tốt như mong đợi, thậm chí là một trận thua thảm hoạ.

    Phải thừa nhận một điều rằng, ngay cả những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như Bruno Fernandes, Paul Pogba hay Cristiano Ronaldo cũng có lúc thể hiện phong độ sa sút. Họ luôn là nhân tố quan trọng của Man Utd dưới thời Solskjaer và đã chứng minh điều này rất nhiều lần. Tuy nhiên, không phải lúc nào những ngôi sao của Man Utd cũng giữ được phong độ và cảm hứng chơi bóng tốt nhất mỗi tuần. Vì lẽ đó, có thể Solskjaer sẽ phải thêm một lần làm trái ý lời nói của Sir Alex trước đây. HLV người Na Uy cần những điều chỉnh và thay đổi đội hình linh hoạt trong thời gian tới.

    (Lược dịch từ MEN)

    Solskjaer phát biểu về Leicester: 

     
    Minh Trí | 21:27 19/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...