Sancho cập bến và cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt
Mùa hè 2021, trong công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình, với tham vọng bổ sung nhân sự cho mùa giải mới, Manchester United đã mang về Jadon Sancho, chữ ký thứ hai nhưng là bom tấn đầu tiên của đội chủ sân Old Trafford, sau sự trở về của thủ môn Tom Heaton. Sancho là gương mặt khiến thị trường chuyển nhượng hè 2021 rúng động, một trong những thương vụ mang đến sức hấp dẫn rất lớn cho giải Ngoại hạng Anh.
Thực tế, BLĐ Man Utd đã theo đuổi Sancho từ lâu. Nhưng đến hiện tại, ngôi sao tấn công người Anh mới có thể chính thức cập bến Quỷ đỏ. Suốt những kỳ chuyển nhượng trước đó, tin đồn về Sancho rất nhiều. Thậm chí, nhiều thời điểm mức giá chuyển nhượng dành cho cầu thủ sinh năm 2000 lên đến 102 triệu bảng.
Tuy nhiên, trong hè 2021, bằng những nỗ lực đàm phán, thượng tầng Man Utd đã thắng lợi trong thương vụ theo đuổi Sancho. Mức phí 73 triệu bảng là hợp lý trong bối cảnh những khó khăn tài chính từ ảnh hưởng của COVID-19 vẫn đang bủa vây. Sancho cập bến Old Trafford, nỗi lo lớn dành cho những ngôi sao tấn công có thiên hướng bám biên xuất hiện. Trong đó, tiêu biểu là trường hợp của Mason Greenwood, Daniel James và Amad Diallo.
Sắp xếp chu đáo của Solskjaer
Với thói quen sử dụng và cách bố trí đội hình của Solskjaer, dù Jadon Sancho có cập bến, Greenwood vẫn là cái tên nhận được sự tin tưởng của HLV người Na Uy. Lo ngại có lẽ chỉ dành cho Daniel James và Amad Diallo. Thực tế, Sancho có thể thi đấu ở cả hai cánh, lẫn vị trí tiền vệ công. Vì thế, James sẽ có cơ hội trong nhiều trận đấu mà Marcus Rashford vắng mặt. Lúc này, Solsa sử dụng Sancho như một mũi tấn công cánh trái. Cơ hội bên cánh phải là của Greenwood và James.
Gương mặt dường như có cơ hội hạn hẹp nhất là Amad Diallo, tài năng trẻ được Man Utd chiêu mộ từ Atalanta. Amad từng là chữ ký gây sốt nước Anh với tiềm năng phát triển rất lớn. Ra mắt Quỷ đỏ nửa sau của mùa giải 2020/21, cầu thủ người Bờ Biển Ngà cho thấy thái độ cầu thị, sự tự tin cũng như nhãn quan chiến thuật tốt.
Solskjaer hoàn toàn có thể giữ Amad ở lại Old Trafford như lựa chọn thứ 4 ở hành lang phải. Tuy nhiên, điều này sẽ rất phí. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đang có bước phát triển vượt trội, đến một nơi được ra sân thi đấu nhiều hơn là lựa chọn tích cực dành cho tài năng sinh năm 2002.
Hiện tại, Man Utd đang lựa chọn để Amad Diallo gia nhập Sheffield United hay Crystal Palace theo bản hợp đồng cho mượn. Nhưng dù là bến đỗ nào, có thể thấy Solskjaer đã có những bước chuẩn bị chu đáo dành cho Amad Diallo. Kỳ vọng lớn trong tương lai, sao trẻ người Bờ Biển Ngà có thể tự tin quay trở về Man Utd và so tài cùng Jadon Sancho bên hành lang phải đội bóng.
Solskjaer phát biểu về Pogba: