MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • SỐC: PSG là lựa chọn tồi tệ nhất của “người thừa” Inter Milan

    11:01 Thứ sáu 06/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Argentina phải đến PSG chỉ vì anh không tìm được đội bóng nào khác ở Italia.

    Vào ngày cuối cùng của phiên chợ mùa hè, Mauro Icardi đã tìm được bến đỗ mới, đó là PSG. Mặc dù đã ghi đến 111 bàn thắng sau 188 trận cho Inter Milan và mới 26 tuổi nhưng do những rắc rối trong quá trình gia hạn hợp đồng đã khiến tiền đạo người Argentina bị HLV Antonio Conte gạch tên khỏi kế hoạch của mình. Thế nhưng, phải đến khi thị trường chuyển nhượng đã sắp kết thúc, anh mới được ra đi.

    Trong ngày ra mắt PSG, Mauro Icardi đã nở nụ cười hạnh phúc. Tuy nhiên, mới đây, Wanda Nara, người đại diện của tiền đạo người Argentina đã tiết lộ rằng PSG không phải là sự lựa chọn hàng đầu. Trả lời phỏng vấn khi tham gia chương trình “Morfi, todos a la mesa”, Wanda cho biết:

    “Một ngày nào đó, tôi muốn Mauro chơi bóng ở Boca Juniors. Hãy tưởng tượng những gì 1 cầu thủ có thể cảm nhận được ở đó. Tôi rất thích quay trở lại quê hương của mình."

    Wanda Nara:

     Mauro Icardi trong ngày ra mắt PSG.

    "Tuy nhiên, vẫn chưa có 1 lời đề nghị nghiêm túc nào từ phía Boca. Tôi đã đợi đến giây phút cuối cùng và Mauro đã đến Paris. Anh ấy chỉ mang theo 1 chiếc vali nhỏ và để lại cho tôi mọi thứ. Các cậu bé đi học ở Italia, do đó, chúng tôi sẽ phải di chuyển liên tục từ Milan đến Paris và ngược lại.

    Trong những nơi mà Mauro có thể đến, việc gia nhập PSG là điều tồi tệ nhất vì tôi phải liên tục đến và đi để chăm sóc cho anh ấy. Song, tôi luôn nghĩ cho Mauro. Tất nhiên, nếu được khoác áo 1 đội bóng tại Italia sẽ khiến tôi thoải mái hơn.”

    (*) Mauro Icardi nói gì trong buổi ra mắt PSG?

    Faro | 10:45 06/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...