MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • SỐC: HLV Thái Lan tuyên chiến ĐT Việt Nam, quyết giành 3 điểm tại Mỹ Đình?

    19:50 Thứ sáu 18/10/2019 | 7

    BongDa.com.vn Tràn đầy tự tin sau chiến thắng trước ĐT UAE, HLV Akira Nishino đã gửi lời tuyên chiến đến ĐT Việt Nam trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình.

    ĐT Thái Lan đang rất tự tin và hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển hạt giống số 1 của bảng G - ĐT UAE. Với 3 điểm trọn vẹn trước đại diện Tây Á, Voi chiến tạm chiếm ngôi đầu với 7 điểm, hơn ĐT Việt Nam hiệu số 1 bàn thắng.

    Trước mắt đoàn quân của HLV Akira Nishino sẽ có 2 chuyến làm khách trong tháng 11 trước ĐT Malaysia (ngày 14/11) và đặc biệt là đụng độ ĐT Việt Nam (19/11). Hiện tại, tập thể đội tuyển xứ sở chùa vàng đang hướng đến trận tái đấu với Rồng Vàng tại Mỹ Đình.

    HLV Thái Lan tuyên chiến ĐT Việt Nam, quyết giành 3 điểm tại Mỹ Đình - Bóng Đá

     HLV Akira Nishino đang rất tự tin vào sức mạnh của ĐT Thái Lan.

    Đầu tiên, Theerathon Bunmathan - hậu vệ trái số 1 của bóng đá Thái Lan đã có động thái tẩy thẻ trong trận đấu với UAE để chắc suất góp mặt cùng Voi chiến thi đấu ở trận đấu với Việt Nam. Và mới đây, đích thân HLV Akira Nishino cũng tuyên bố rất đanh thép về cuộc chạm trán với đoàn quân HLV Park Hang-seo vào tháng 11 tới: "Thái Lan đang chơi tốt dần lên qua từng trận. Cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình sẽ khác với những gì Thái Lan thể hiện trong trận hoà 0-0 trên sân nhà lượt đi. Chúng tôi có thể làm tốt hơn thế.

    ĐT Thái Lan hiện tại đang ngày một tốt lên. Trước đây, do tôi nắm không hết đặc tính của từng cầu thủ nên vẫn còn nhiều điều chưa như ý. Dần qua thời gian, thêm những trấn đấu trải nghiệm thì mọi thứ đang đi theo chiều hướng tích cực. Và sau trận thứ 3 ở vòng loại World Cup 2022, giành chiến thắng trước UAE thì tôi tin rằng mình đã tìm ra được những phương án xây dựng Thái Lan mạnh nhất có thể."

    Đăng Huy | 19:46 18/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...