MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • SỐC! Chủ tịch Napoli chỉ trích Sarri là kẻ phản bội

    08:46 Thứ bảy 22/06/2019

    BongDa.com.vn Người đứng đầu câu lạc bộ Napoli, Aurelio De Laurentiis, đã rất thất vọng với cái cách mà Maurizio Sarri đang làm, đó là việc gia nhập đại kình địch Juventus.

    Năm ngoái, thời điểm Sarri và Chelsea "kết hôn", chủ tịch của Naples cũng chẳng hề vui vẻ và liên tục công kích vị thuyền trưởng 60 tuổi trước giới truyền thông. Trong buổi phỏng vấn với Corriere dello Sport vào tháng 10/2018, ông không ngần ngại nói:

    "Tôi đã nghĩ mình gặp được một người sẽ gắn bó với Napoli thời gian dài. Dù vậy,  chuyện biến thành một câu hỏi xoay quanh duy nhất vấn đề tiền bạc. Sarri tuyên bố yêu thành phố này? Tôi đã từng tin điều đó, nhưng rồi tôi băn khoăn: "Phải chăng anh ta chỉ sử dụng tôi như một cái ngân hàng?".

    SỐC! Chủ tịch Napoli chửi thẳng Sarri là kẻ phản bội - Bóng Đá

     Sarri liên tục bị chủ tịch Napoli công kích.

    Vào đầu năm nay, khi TTCN mùa đông mở cửa, Aurelio De Laurentiis tiếp tục bóc mẽ người cũ trong một hội thảo do Corriere di Mezzogiorno điều hành. "Sarri có vẻ rụt rè và tôi phát hiện ra anh ta rất không hài lòng với quá khứ (làm việc trong lĩnh vực tài chính).

    "Một người Cộng sản dựa vào nghề nghiệp của mình và dính tới tệ nạn tiền bạc đã khiến Sarri mắc phải một hội chứng bất mãn. Tôi thấy Sarri rất có bản lĩnh vì ngay cả vợ anh ta thậm chí cũng không thể đến SVĐ. Tôi từng nói với Sarri rằng 'chúng ta sẽ mua ai?' Anh ấy trả lời rằng mình không muốn biết gì về nó".

    Cho đến nay, Aurelio De Laurentiis vẫn không buông tha cho Sarri khi mà chiến lược gia Italia chuyển đến Juventus sau những bất đồng trong một năm làm việc ngắn ngủi ở Chelsea. Chủ tịch Napoli công kích dữ dội (theo Football Planet):

    "Tôi không ngạc nhiên về việc Sarri đến Juventus, bóng đá bây giờ không còn là một thế giới của biểu tượng và lòng trung thành. Anh ta không giành chiến thắng bất cứ điều gì ở đây và có thể điều tương tự sẽ xảy ra ở Turin".

    Sarri tới Juve và đây là thái độ của Ronaldo - Bóng Đá

     Sarri đã gia nhập Juventus.

    Có thể thấy rằng Aurelio De Laurentiis là mẫu người "lắm lời", chẳng thế mà Jurgen Klopp từng chế giễu việc "ông ta nói đi nói lại" việc mình từ chối rời Dortmund để đến Serie A dẫn dắt Napoli trong quá khứ, khi Liverpool đụng Napoli ở vòng bảng Champions League 2018/19.

    Chiến lược gia Đức nói công khai trước báo giới: "Điều mà tôi thích ở ngài De Laurentiis, đó là việc ông ấy chẳng bao giờ giấu giếm bất kỳ thông tin gì. Thế nhưng vấn đề chính là ông ấy khá lắm lời. Tôi không nghĩ mình đã từng kể câu chuyện này cho ai, tuy nhiên ông ấy thì lại nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần".

    Vũ Quang Toản | 08:20 22/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...