MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • SLNA nhận giấy triệu tập lên ĐTQG: Không có tên Quế Ngọc Hải

    17:03 Thứ năm 24/09/2015

    Sông Lam Nghệ An là đội bóng đầu tiên nhận giấy triệu tập từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF với 4 cầu thủ được gọi, trong đó không có Quế Ngọc Hải.

    (BongDa.com.vn) – Sông Lam Nghệ An là đội bóng đầu tiên nhận giấy triệu tập từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF với 4 cầu thủ được gọi, trong đó không có Quế Ngọc Hải.

    Ngọc Hải không được gọi lên tuyển trong đợt này. Ảnh: Internet.
    Ngọc Hải không được gọi lên tuyển trong đợt này. Ảnh: Internet.
    N
    gày 8/10 và 13/10 tới, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu lần lượt với Iraq và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018. Để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng này, đội tuyển sẽ tập trung vào ngày 29/9 ở Hà Nội. Theo kế hoạch, danh sách triệu tập được HLV Miura công bố ngày 27/9, sau trận chung kết Cúp Quốc gia giữa Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T vào chiều 26/9.

    Tuy nhiên, ở thời điểm này, SLNA đã nhận được giấy triệu tập từ VFF với 4 cái tên được gọi, đó là: Trần Nguyên Mạnh, Trần Đình Hoàng, Ngô Hoàng Thịnh và Trần Phi Sơn. Dễ dàng nhận ra, danh sách này thiếu vắng đội trưởng U23 Việt Nam – Quế Ngọc Hải, dù anh là một trong những chốt chặn đáng tin cậy nhất nơi hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam.

    Nguyên nhân của sự vắng mặt này là do scandal vào bóng thô bạo của Ngọc Hải với Anh Khoa tại vòng 25 V-League. Trong án phạt của VFF, Ngọc Hải chỉ bị cấm thi đấu 6 tháng tại V-League chứ không đề cập đến việc cấm lên tuyển. Nhưng có lẽ, HLV Miura không muốn mạo hiểm nên đã loại Ngọc Hải khỏi đợt tập trung lần này.

    SLNA được VFF triệu tập 4 cầu thủ. Ảnh: Internet.
    SLNA được VFF triệu tập 4 cầu thủ. Ảnh: Internet.
    Phan Hiệp - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...