MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Sir Jim Ratcliffe phải đảm bảo M.U không chịu thêm rủi ro từ De Beek

    09:03 Thứ tư 20/12/2023

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Hà Lan đang kiểm tra y tế trước khi được cho Eintracht Frankfurt mượn và Manchester United sẽ mong tống khứ được anh vĩnh viễn.

    Tập đoàn Ineos Sport của Sir Jim Ratcliffe cuối cùng đã tới và chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động bóng đá tại Manchester United. Nhiệm vụ đầu tiên của họ sẽ là giải quyết những vấn đề chuyển nhượng của câu lạc bộ, trong đó có trường hợp của Donny van de Beek.

    Thực tế, không khó để chỉ ra những cầu thủ được coi là tiêu biểu cho chính sách chuyển nhượng tuyển mộ bừa bãi, lãng phí và cẩu thả của Man United trong thập kỷ vừa qua, nhưng bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng để mang Van de Beek về từ Ajax Amsterdam là kinh khủng hơn cả. 

    Sir Jim Ratcliffe phải đảm bảo M.U không chịu thêm rủi ro từ De Beek - Bóng Đá

     Bản hợp đồng thất bại của Manchester United.

    Trải qua ba năm rưỡi ở Old Trafford, tiền vệ này mới chỉ có 6 trận đá chính tại Premier League. Khi những thất vọng đi tới mức không thể chịu được, ban lãnh đạo câu lạc bộ muốn tống khứ anh càng nhanh càng tốt. Nhưng một lần nữa họ thất bại, bởi Eintracht Frankfurt chỉ muốn mượn tới hết mùa giải. 

    Trong bản hợp đồng cho mượn này, đội bóng của Bundesliga có tuỳ chọn mua đứt với mức giá 9.5 triệu bảng. Và Man United thực sự muốn Van de Beek sẽ thể hiện tốt trong màu áo mới để được giữ lại. Trong quá khứ, họ đã từng kỳ vọng như vậy khi cho cầu thủ người Hà Lan này tới Everton nhưng rồi đội chủ sân Goodison Park không muốn mua đứt sau đó.

    Sir Jim Ratcliffe và giám đốc thể thao của ông tại Ineos - Dave Brailsford, biết rằng Man United sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng và có thành tích tốt như thời của Sir Alex Ferguson nếu như họ không thực hiện những thương vụ chuyển nhượng hợp lý và chính xác. 

    Sir Jim Ratcliffe phải đảm bảo M.U không chịu thêm rủi ro từ De Beek - Bóng Đá

     Van de Beek từng bị Everton trả về do không đáp ứng chuyên môn.

    Việc lặp lại các giao dịch mua không thành công trong thời gian dài sẽ gây ra tác động tích lũy nghiêm trọng trong và ngoài sân cỏ. Ví dụ, nếu xét riêng lẻ, 40 triệu bảng mà Man United đã chi ra để mua Van de Beek và con số khổng lồ cho một cầu thủ Ajax khác - Antony sẽ thừa đủ để họ theo đuổi Harry Kane - ngôi sao có xác suất thành công lớn hơn rất nhiều.

    Một nhân vật cấp cao trong lĩnh vực chuyển nhượng của Quỷ đỏ từng chia sẻ rằng: “Đôi khi bạn không biết họ sẽ như thế nào cho đến khi họ tới đây”. Điều này có nghĩa là Man United đã dễ dãi trong quá trình đánh giá mục tiêu mà không soi xét kỹ các tiêu chí của cầu thủ.

    Và Van de Beek là điển hình cho cách mua sắm theo kiểu đốt tiền đó. Thời điểm ấy, đội chủ sân Old Trafford không có nhu cầu cấp bách tại vị trí tiền vệ công, mà cái họ thiếu là một tiền vệ trụ đẳng cấp thế giới. Và rồi cầu thủ người Hà Lan thất bại hoàn toàn ở môi trường Premier League. 

    Sir Jim Ratcliffe phải đảm bảo M.U không chịu thêm rủi ro từ De Beek - Bóng Đá

     Van de Beek trong một buổi tập của câu lạc bộ.

    Chính Ralf Rangnick - người được mang về để thế chỗ cho Ole Gunnar Solskjaer đã nói ngay sau một buổi tập rằng Van de Beek đơn giản là không đủ điều kiện để chơi cho Man United. Thậm chí khi người thầy cũ của anh ở Ajax là Erik ten Hag cập bến Old Trafford, ông cũng không sử dụng anh. 

    Hai trận đá chính duy nhất của tiền vệ này dưới thời Ten Hag lần lượt kết thúc sau 66 phút và 47 phút. Tệ hơn nữa, ở Champions League năm nay, anh đã bị loại khỏi danh sách tham dự. Rõ ràng là Van de Beek như một người thừa ở đây, và nhiệm vụ của Ineos là không để những sai lầm như vậy xuất hiện nữa. 

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 08:33 20/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...