MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Sir Alex đã nói gì với 'sếp' khi không được cấp tiền mua người?

    23:47 Thứ sáu 24/08/2018

    BongDa.com.vn Sir Alex Ferguson và Jose Mourinho lâm vào tình huống giống nhau nhưng cách giải quyết và kết quả đạt được thì khác hoàn toàn.

    Câu chuyện chuyển nhượng tại Manchester United, mà nhân vật chính là Jose Mourinho và Phó chủ tịch Ed Woodward đã được nhắc lại quá nhiều trong thời gian gần đây. Và sau những diễn biến mới nhất, đặc biệt là trận thua 2-3 trước Brighton cho thấy Ed đã sai khi không chịu nghe Mourinho để gia cố hàng trung vệ.

    Vị HLV người Bồ Đào Nha đã chứng minh cách nhìn của mình là đúng. Tuy vậy, việc M,U thua vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của ông. Đã bước sang mùa giải thứ 3 Người đặc biệt làm việc tại Old Trafford, nếu tiếp tục không giành được danh hiệu, việc Mourinho phải rời Man United gần như là chắc chắn.

    Sir Alex Ferguson xuất viện sau gần 1 tháng điều trị xuất huyết não - Bóng Đá

     Tình huống của Mourinho giống Sir Alex trước đây, nhưng kết quả lại không được như người tiền bối.

    Quay ngược trở về năm 1998, khi Sir Alex Ferguson vẫn còn tại vị, ông cũng đã từng gặp phải rắc rối tương tự Mourinho hiện tại. Mùa hè năm đó, Ngài Alex muốn bổ sung đội hình bằng chân sút Dwight Yorke của Aston Villa, tuy nhiên ban lãnh đạo đội bóng lại tỏ sự ngập ngừng.

    Theo những gì Sir Alex kể trong cuốn tự truyện của mình, ông đã gọi điện cho Martin Edwards, Chủ tịch của M.U khi đó và nhận được câu trả lời cũng tương tự như Ed Woodward hiện tại.

    "Ồ, chúng tôi không chắc anh ta là một cái tên hợp lý."

    "Ý anh là gì, chúng tôi thấy không hợp lý? Ai là chúng tôi?", Sir Alex gằn giọng.

    "Một hai người trong ban lãnh đạo, cả Brian Kidd."

    "Brian Kidd? Vậy ai là huấn luyện trưởng của các ông?"

    Mọi chuyện đã rõ, sau đó Alex Ferguson có được Dwight Yorke và ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Man United, cựu tiền đạo này đã góp công rất lớn vào cú ăn ba Premier League, FA Cup và Champions League của đội bóng.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 23:10 24/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...