MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Singapore bổ nhiệm HLV bản địa dẫn dắt ĐTQG

    12:52 Thứ ba 17/05/2016

    Liên đoàn bóng đá Singapore đã quyết định bổ nhiệm Varadaraju Sundramoorthy (V.Sundram) dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này trong thời hạn một năm.

    Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) đã quyết định bổ nhiệm Varadaraju Sundramoorthy (V.Sundram) dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này trong thời hạn một năm.

    Singapore bổ nhiệm HLV bản địa dẫn dắt ĐTQG

    H
    ợp đồng sẽ có hiệu lực từ tháng 6. Nhiệm vụ đầu tiên của V.Sundram cùng tuyển Singapore là thi đấu giải tứ hùng tại Myanmar. Họ sẽ gặp đội chủ nhà ở trận ra quân. Nếu thắng Singapore sẽ chạm trán với Việt Nam hoặc Hong Kong ở trận chung kết. Tuy nhiên, giải đấu trọng tâm của ông là AFF Cup vào cuối năm nay.

    V.Sundram trở thành HLV bản địa đầu tiên dẫn dắt tuyển Singapore sau Vincent Subramaniam (từ năm 1998 đến 2000). Dự kiến, ông sẽ bổ nhiệm HLV của CLB Home United Philippe Aw làm trợ lý. Cuối tháng này, FAS sẽ ra thông báo chính thức. Chiếc ghế HLV trưởng của Singapore đã bị bỏ trống sau khi chiến lược gia người Đức Bernd Stange rời ghế vào tháng trước sau 3 năm cầm quyền.

    Theo báo chí địa phương, FAS đã đưa 3 HLV châu Âu vào danh sách ứng cử viên. Tuy nhiên, họ quyết định chọn V.Sundram như một phần trong kế hoạch dọn đường cho một lớp HLV tài năng địa phương. Việc dùng HLV bản địa cũng là xu hướng của nhiều ĐTQG trong khu vực như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia…

    Trước đây, V.Sundram từng làm HLV tạm quyền của Singapore trong trận đấu gặp Jordan tháng 2/2013. Nhưng việc được bổ nhiệm giữ chức danh chính thức hiện nay được ông mô tả là “giấc mơ đã trở thành sự thật.” Trong vài ngày tới, chiến lược gia sinh năm 1965 sẽ có những cuộc thảo luận với chủ tịch CLB Tampines Rovers – nơi ông đang cầm quân – xung quanh kế hoạch huấn luyện của đội. Đội bóng giàu thành tích của Singapore phải tìm một chiến lược gia mới thay cho V.Sundram.

    Việc FAS trao cơ hội cho một HLV bản địa nhận được sự ủng hộ từ giới chuyên môn. Cựu cầu thủ chạy cánh của tuyển Singapore, Steven Tan cho biết: “Khi HLV ngoại muốn đưa đội ra nước ngoài tập huấn, FAS luôn đáp ứng. Bây giờ, HLV địa phương phải nhận được hỗ trợ tương tự như vậy để triết lý của mình hoạt động hiệu quả.”

    V.Sundram (sinh ngày 6/10/1965): Chơi ở vị trí tiền vệ, tiền đạo. V.Sundram là một trong những danh thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Singapore. Năm 1988 ông sang Thụy Sỹ thi đấu cho FC Basel. Mặc dủ chỉ đá 5 trận nhưng ông đã ghi đến 3 bàn. Sau đó, ông về khoác áo một số CLB của Malaysia, Singapore. Ở cấp độ ĐTQG, V.Sundram là chân sút đáng sợ bậc nhất Đông Nam Á ở thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Khi lên cầm quân, ông để lại nhiều ấn tượng khi cùng LionsXII vô địch Malaysia Super League 2013.
    Hoàng Tâm - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...