SHB Đà Nẵng đã hai lần đánh bại Hải Phòng, điều mà cho đến nay chưa có đội bóng nào làm được tại V-League 2016. Chính điều đó đã giúp SHB Đà Nẵng có được ngôi đầu bảng dù rằng các chỉ số phụ họ không so sánh được với Hải Phòng. Phía trước SHB Đà Nẵng còn 2 trận đấu được xem là khó và đó chính là cột mốc có thể khiến đội bóng này đi đến vinh quang hoặc thất bại ở mùa giải năm nay. Đó chính là các đối thủ Hà Nội T&T và SLNA.
Nếu tính từ vòng 11 đến nay, SHB Đà Nẵng đã có được 19 điểm và chiếm lĩnh vị trí đỉnh bảng. Có được những điều này chính là việc BLĐ SHB Đà Nẵng đã có những sự bổ sung hợp lý và đầy sức mạnh. Đầu tiên đó chính là tiền vệ Võ Huy Toàn, cầu thủ đã vắng bóng 4 tháng vì chấn thương thoát vị đĩa đệm. Và khi trở lại, Huy Toàn đã chiếm lĩnh 1 vị trí ở hành lang cánh. Và tiền vệ này cũng kịp đóng góp 2 bàn thắng cho đội bóng sông Hàn.
Sự bổ sung đáng chú ý thứ 2 chính là tiền đạo Teofilo Soares Eydison. Chỉ mới ra mắt SHB Đà Nẵng nhưng Eydison đã có tên trên bảng tỷ số đến 4 lần. Điều đáng nói với tiền đạo người Brazil này chính là khả năng gần như toàn diện trên hàng tấn công của SHB Đà Nẵng. Trong những trận đấu mà chân sút chủ lực Gaston Merlo không thể ra sân vì chấn thương thì chính Eydison là mối đe dọa với các hàng thủ đối phương.
Hàng tiền vệ của SHB Đà Nẵng trong các vòng đấu gần đây đều được đánh giá rất cao. Một tiền vệ cánh cũng đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi chính là Nguyễn Thanh Hải. Tiền vệ sinh năm 1988 này đang cùng hàng loạt các tiền vệ khác của SHB Đà Nẵng tạo nên một nguồn sống đáng kinh ngạc nơi tuyến giữa. Và cũng chính Thanh Hải là người kiến tạo để Merlo ghi bàn duy nhất trong trận đấu trước B.Bình Dương vừa qua.
Điều tiếp theo có thể nhận ra đó chính là các cầu thủ SHB Đà Nẵng tỏ ra rất tự tin và hiệu quả trong thi đấu, điều mà họ tỏ ra lủng củng ở lượt đi. Chính sự tự tin này giúp cho SHB Đà Nẵng triển khai lối chơi tấn công trung lộ đầy hiệu quả và đối phương dù biết nhưng vẫn khó ngăn chặn mỗi đường lên bóng của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.
Điểm yếu của SHB Đà Nẵng vẫn chính là nền tảng thể lực. Nhưng ngược lại, SHB Đà Nẵng lại đang sở hữu một tập thể đồng đều, khát khao và tinh thần chiến đấu rất đáng khen ngợi. SHB Đà Nẵng sẽ có những trận đấu khó nhưng các đối thủ cạnh tranh cũng có những trận đấu không hề dễ. Xét về thời cơ thì SHB Đà Nẵng đang có lợi thế rất lớn cho cuộc đua vô địch. Cờ đã đến tay, SHB Đà Nẵng hãy mạnh dạn phất đi.
(Bạn đọc: Su Bin)