MỚI NHẤT :
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (H2): Son ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Sẽ thế nào nếu 'ASIAN Nations League' được thành lập?

    16:58 Thứ bảy 08/09/2018

    BongDa.com.vn Có rất nhiều người mong muốn liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) thành lập giải đấu tương tự như UEFA đang tổ chức (UEFA Nations League).

    Theo những thông tin được tiết lộ trên tờ New Straits Times của Malaysia, AFC đang thảo luận nghiêm túc và lên kế hoạch ra đời giải đấu mang tên ASIAN Nations League (ANL) dành cho các liên đoàn bóng đá thành viên. Cách thức hoạt động dĩ nhiên là dựa trên UEFA Nations League của LĐBĐ Châu Âu (UEFA).

    Ông Datuk Windsor Paul John, tổng thư ký AFC tuyên bố: "Ý tưởng thành lập ANL thực sự rất thú vị ,nhưng chúng tôi cần rà soát lại kỹ các giải đấu của AFC trong tương lai gần để tránh trùng lặp và chắc chắn rằng không ảnh hưởng tới mục tiêu và tầm nhìn của tổ chức."

    Sẽ thế nào nếu 'ASIAN Nations League' được thành lập? - Bóng Đá

     Nhiều người đang mong đợi AFC thành lập một giải đấu tương tự UNL của UEFA.

    Nghĩa là điều này vẫn chỉ nằm trên giấy tờ, và chưa thể xác định được chắc chắn nó có thể xảy ra hay không. Nhưng hãy thử cho rằng nó chuẩn bị được tổ chức vào đầu năm sau, khi đó Việt Nam chắc chắn được tham dự, vì chúng ta đang là thành viên tích cực của khu vực đông dân nhất thế giới.

    Chiếu theo số điểm trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam đang có vị trí thứ 17, do đó chúng ta sẽ rơi vào League B, cùng với các đội tuyển Uzbekistan, Ấn Độ, Qatar, Palestin, Triều Tiên, Jordan, Bahrain, Philippines, Tajikistan, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.

    Dù vậy, nếu tính riêng ở League B, Việt Nam chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 2, cùng với Triều Tiên, Jordan, và Bahrain. Như vậy, khi bốc thăm chia bảng, chúng ta chắc chắn không nằm cùng những đội này mà sẽ đụng độ với 2 đội thuộc nhóm hạt giống số 1 và số 3.

    Ở 3 hạng đầu là A, B và C, sẽ có 4 bảng mỗi hạng (12 đội), tổng cộng sẽ là 36 liên đoàn thành viên. Còn lại 10 liên đoàn có thứ hạng thấp nhất cũng chia thành 3 bảng, những sẽ chỉ có 1 bảng duy nhất tập hợp đủ 4 đội tuyển, trong khi 2 bảng còn lại sẽ chỉ có sự góp mặt của 3 đội tuyển - tạo thành League D.

    Sẽ thế nào nếu 'ASIAN Nations League' được thành lập? - Bóng Đá

     Việt Nam hiện đang nằm ở nhóm 2, thuộc hạt giống số 2.

    Cách thức hoạt động không có nhiều khác biệt với UEFA Nations League, nghĩa là cứ sau một lượt đấu, 2 đội đứng đầu mỗi nhóm sẽ thay thế 2 đội đứng cuối mỗi nhóm, theo thứ tự từ thấp lên cao. Ngoài ra, đội vô địch cũng sẽ chỉ được xác định ở League A, còn lại những thành viên có thành tích cao ở mỗi nhóm sẽ có cơ hội cạnh tranh tấm vé đến với ASIAN Cup hay xa hơn là World Cup.

    Đây là điều hoàn toàn thực tế vì giải đấu lớn nhất thế giới vào năm 2026 sẽ có tổng cộng 48 đội tuyển. Châu Á cũng sẽ tăng suất tham dự từ 4,5 vé (4 vé đi tiếp, và một vé chơi play-off liên lục địa) lên 8 vé. Điều này được hiểu như, sẽ không còn vé vớt như Australia vừa rồi (đến World Cup 2018 vì thắng Honduras 3-1 ở trận play-off).

    Suất tham dự thực chất được tăng gấp đôi, vì thế, trong vòng 8 năm nữa sẽ là khoảng thời gian vô cùng quý báu cho đội tuyển Việt Nam rèn dũa chuyên môn nhằm hướng tới một chương sử vĩ đại. Tất nhiên, khi đã có thông tin này thì các liên đoàn thành viên trong khu vực Đông Nam Á  chẳng chịu ngồi yên một chỗ, họ cũng phải tích cực thay đổi để có thể góp mặt tại World Cup 2026.

    Nếu cứ theo đà phát triển như hiện tại, chúng ta phần nào sẽ dự đoán được những đội tuyển có thể chắc suất như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ả Rập Xê Út, hay Iran. Như vậy 3 suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa những đội còn lại trong League A, và một vài thành viên ở League B như Việt Nam, Thái Lan, Uzbekistan,...

    Sẽ thế nào nếu 'ASIAN Nations League' được thành lập? - Bóng Đá

     Các suất dự World Cup 2026 dự kiến được chia theo khu vực.

    Tất nhiên, đây chỉ là dự đoán và chẳng ai biết trước được một nền bóng đá có đi lên hay tụt hậu trong quãng đường gần một thập kỷ. Dù vậy, Việt Nam hiện tại đang có những bước phát triển rất tích cực, và nếu cứ tiếp tục thành công trên đấu trường khu vực như một năm qua. Cơ hội tham dự World Cup 2026 là điều có thể thấy được.

    Nói gì đi nữa, mục tiêu hiện tại của Việt Nam vẫn đang là 'giấc mơ vàng' AFF Cup 2018. Khi chinh phục được giải đấu này rồi thì chúng ta mới nên nghĩ đến những bước tiếp theo. Hy vọng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ vẫn gắn bó với dải đất hình chữ S trong thời gian tới, để giúp chúng ta nâng tầm đẳng cấp trong khu vực.

    Vũ Quang Toản | 15:55 08/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...