MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Sau Trung Quốc, đến lượt truyền thông Hàn lo sợ đội nhà đụng độ ĐT Việt Nam

    10:25 Chủ nhật 16/06/2019 | 4

    BongDa.com.vn Trang BestEleven của Hàn Quốc đang lo lắng với khả năng đối đầu với ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

    Trên BXH FIFA tháng 06/2019, ĐT Việt Nam hiện đang đứng ở vị trí thứ 96 thế giới với 1232 điểm và đứng thứ 15 tại châu Á. Với hiện tình này, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã chắc suất ở nhóm hạt giống số 2 và sẽ tránh được những đối thủ mạnh tại vòng loại World Cup 2022.

    Việc Rồng Vàng đứng ở hạt giống số 2, đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ truyền thông các nước trong châu lục. Đầu tiên, truyền thông Thái Lan đang rất trông chờ vào cơ hội đụng độ ĐT Việt Nam khi Voi chiến nằm ở nhóm hạt giống số 3 và mang món nợ từ thất bại tại bán kết King's Cup. "Căn cứ vào thứ tự trên BXH FIFA hiện tại, chắc chắn rằng ĐT Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sau 2 trận đấu tại King's Cup 2019. 

    Sau Trung Quốc, đến lượt truyền thông Hàn lo sợ đội nhà đụng độ ĐT Việt Nam (trang BestEleven) - Bóng Đá

     Trang Siamsport mong chờ trận tái đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan.

    Trong khi đó, ĐT Thái Lan của chúng ta cũng chắc suất góp mặt ở nhóm hạt giống số 3 khi đã bị trừ gần 10 điểm sau 2 thất bại trước Việt Nam và Ấn Độ. Từ 2 điều kiện này, rõ ràng cơ hội Thái Lan và Việt Nam cùng đứng chung 1 bảng đấu tại vòng loại World Cup là khá cao. Và nếu lá thăm may mắn đưa Voi chiến chung bảng với đối thủ cùng khu vực, trận đấu "phục hận" mà chúng ta đang chờ đợi sẽ đến ngay trong năm nay."

    Tiếp theo đó, trang Sina Sport của Trung Quốc cũng hết sức lo ngại nếu đội tuyển của họ (nằm ở nhóm 1) đụng độ ĐT Việt Nam: "ĐT Trung Quốc đã chắc suất ở nhóm hạt giống số 1 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Chúng ta sẽ tránh được những đối thủ mạnh của châu lục như: Iran, Nhật Bản, UAE, Qatar, Australia, Hàn Quốc hay Saudi Arabia.

    Sau Trung Quốc, đến lượt truyền thông Hàn lo sợ đội nhà đụng độ ĐT Việt Nam (trang BestEleven) - Bóng Đá

      Trang Sina lo lắng trước khả năng ĐT Trung Quốc đụng độ ĐT Việt Nam.

    Tuy nhiên, ở nhóm hạt giống số 2 vẫn có những đội tuyển rất mạnh. Có thể kể đến là Syria, Iraq, Uzbekistan, đặc biệt là ĐT Việt Nam - đội bóng đang có những bước tiến nhảy vọt trong thời gian qua."

    Cũng đồng ý kiến với trang báo của Trung Quốc, trang BestEleven của Hàn Quốc cũng tỏ ra khá lo lắng với khả năng những chiến binh Taegeuk có khả năng đụng độ ĐT Việt Nam. Theo đó, trang báo đánh giá rất cao sự tiến bộ của đoàn quân HLV Park Hang-seo trong thời gian qua, đặc biệt là tại trận chung kết King's Cup với ĐT Curacao.

    Sau Trung Quốc, đến lượt truyền thông Hàn lo sợ đội nhà đụng độ ĐT Việt Nam (trang BestEleven) - Bóng Đá

     Trang BestEleven lo lắng về trường hợp ĐT Hàn Quốc đụng độ ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

    Màn trình diễn của Ngọc Hải và các đồng đội trước những hảo thủ đang thi đấu ở châu Âu là minh chứng rõ ràng cho sự lột xác của Rồng Vàng so với nhiều năm trước đây. Thậm chí, BestEleven còn chỉ ra bảng tử thần với ĐT Hàn Quốc nếu chung bảng với Việt Nam, CHDCND Triều Tiên và Kuwait.

    Đăng Huy | 10:22 16/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...