MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Sau trận Bilbao, Pedri ngay lập tức có kỳ nghỉ

    18:18 Chủ nhật 22/08/2021

    BongDa.com.vn Sau khoảng thời gian dài cày ải liên tục, Pedri rốt cuộc đã có ngày nghỉ cho riêng mình.

    Thi đấu không ngơi nghỉ xuyên suốt mùa giải cấp độ CLB, EURO và Olympics, Pedri chính là cầu thủ ra sân nhiều nhất ở châu Âu trong chiến dịch 2020/21. Tổng cộng gương mặt sinh năm 2002 đã thi đấu 73 trận trên mọi đấu trường, bao gồm 52 trận trong màu áo Barca và 21 trận cấp độ quốc tế.

    Kết thúc giai đoạn này, sao trẻ TBN ngay lập tức trở về Barca để tập luyện và thi đấu. Ở 2 vòng đấu đầu tiên của La Liga, Pedri đều được Ronald Koeman xếp đá chính ngay từ đầu. Chứng kiến sự cày ải khủng khiếp của Pedri, NHM cảm thấy xót xa.

    Bản thân Koeman cũng nhận thấy vấn đề nên trước trận đấu gặp Bilbao, ông xác nhận trước truyền thông sẽ cho cậu học trò nghỉ ngắn hạn. Và khi chuyến làm khách trên sân San Mames khép lại, tiền vệ 18 tuổi quả thực đã được xả hơi.

    Pedri begins his mini-holiday - Bóng Đá

     Pedri sẽ có kỳ nghỉ ngắn hạn.

    Trên trang IG của mình, ngôi sao Barca đã cập nhật hình ảnh cùng người bạn thân là Fernando đi nghỉ dưỡng. Sau giai đoạn dài không có thời gian cho gia đình và bạn bè, Pedri rốt cuộc đã có cơ hội gần gũi với những người thân thương. 

    Điều này đồng nghĩa chàng trai này sẽ vắng mặt ở trận đấu gặp Getafe tại vòng 3 La Liga. Pedri nhiều khả năng trở lại ở vòng 4 khi Barca chạm trán Sevilla.

    Video Pedri trở lại Barca tập luyện:

     
    Lữ Phong | 17:48 22/08/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...