MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Sau tất cả, De Ligt đã nói rõ về việc chuyển đến Man Utd

    21:05 Thứ ba 09/03/2021 | 6

    BongDa.com.vn Câu trả lời của trung vệ người Hà Lan chắc chắn sẽ khiến Manchester United buồn lòng.

    Mùa hè năm 2019, sau nhiều ngày chờ đợi, bến đỗ mới của Matthijs de Ligt đã được xác định, đó là Juventus. Để có được sự phục vụ của chàng trai người Hà Lan, "Lão phu nhân" đã chấp nhận trả cho Ajax Amsterdam 75 triệu euro, cộng thêm 1 khoản phí dựa trên thành tích của De Ligt tại Allianz Stadium. Sau quãng thời gian đầu gặp khó khăn trong việc hòa nhập, trung vệ sinh năm 1999 đã trở thành trụ cột không thể thay thế trong sơ đồ của các HLV Bianconeri.

    De Ligt:

     Matthijs de Ligt trong màu áo Juventus.

    Trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng với Juventus, nhiều nguồn tin cho rằng Matthijs de Ligt cũng là mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United. Tuy nhiên, mới đây, chính trung vệ người Hà Lan đã phủ nhận thông tin này. Trả lời phỏng vấn với Telegraph, anh chia sẻ:

    "Tôi chưa từng nghe bất kỳ điều gì về việc chuyển đến Manchester United. Chuyện này giống như việc học môn toán ở trường, cần phải có 1 quá trình dài. Tôi đã cân nhắc về ưu điểm và hạn chế, sau đó quyết định chọn Juventus. Tôi biết cách phòng ngự khi chơi bóng ở đây. Tôi muốn cống hiến cho đội bóng mình yêu thích và học hỏi nhiều nhất có thể.

    Juventus có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Chiellini, Bonucci, Buffon và Ronaldo. Tôi luôn theo dõi Ronaldo, chú ý những gì anh ấy đã làm, đặc biệt là việc thích ứng với vấn đề tuổi tác. Tôi đã xin anh ấy 1 lời khuyên. Cuối cùng, tôi học được 1 điều đó là mỗi người đều phải tìm thấy nhịp điệu chơi bóng của riêng mình."

    Tài năng của Matthijs de Ligt:

     
    Faro | 20:35 09/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...