MỚI NHẤT :
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • Sáu mục tiêu chuyển nhượng tại U21 Euro

    08:26 Thứ ba 23/06/2015

    Với việc loạt trận vòng bảng của vòng loại U21 châu Âu đã đi được 2/3 chặng đường, chúng ta hãy cùng nhìn lại các cầu thủ nổi bật, và có tiềm năng để trở thành những ngôi sao mới của bóng đá xứ sở lục địa già.

    (BongDa.com.vn) – Với việc loạt trận vòng bảng của vòng loại U21 châu Âu đã đi được 2/3 chặng đường, chúng ta hãy cùng nhìn lại các cầu thủ nổi bật, và có tiềm năng để trở thành những mục tiêu chuyển nhượng của các đội bóng lớn trong tương lai.

    Vòng chung kết U21 châu Âu từ lâu đã là bệ phóng cho các ngôi sao trẻ. Ảnh: Internet.
    Vòng chung kết U21 châu Âu từ lâu đã là bệ phóng cho các ngôi sao trẻ. Ảnh: Internet.

    William Carvalho, Bồ Đào Nha

    William Carvalho là mục tiêu săn đuổi của nhiều ông lớn tại châu Âu. Ảnh: Internet.
    William Carvalho là mục tiêu săn đuổi của nhiều ông lớn tại châu Âu. Ảnh: Internet.

    William Carvalho – tiền vệ đang chơi cho câu lạc bộ Sporting Lisbon và thậm chí đã được gọi lên ĐTQG Bồ Đào Nha chắc chắn là ngôi sao đáng chú ý nhất của vòng chung kết năm nay.

    Với 13 lần thi đấu cho đội tuyển quốc gia, cùng hàng loạt lời mời và quan tâm đến từ các câu lạc bộ như Arsenal, Southampton hay Liverpool. Tiền vệ này rõ ràng đang là một hàng “hot” ở châu Âu.

    Những màn trình diễn trước hai người đồng nghiệp Tom Carroll và James Ward-Prowse bên phía U21 Anh đã chứng minh cho năng lực của cầu thủ này. Qua các trận đã thi đấu, tiền vệ này có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 88%, và sở hữu nền tảng thể lực vô cùng sung mãn.

    Bernardo Silva, Bồ Đào Nha

    Bernardo Silva là số 10 xuất sắc của bóng đá trẻ Bồ Đào Nha. Ảnh: Internet
    Bernardo Silva là số 10 xuất sắc của bóng đá trẻ Bồ Đào Nha. Ảnh: Internet

    Thêm một ngôi sao nữa của nền bóng đá bán đảo Iberia. Thể hình nhỏ nhưng vô cùng kỹ thuật và nhanh nhẹn, Bernardo là một trong những nhân tố chính giúp Bồ Đào Nha bất bại sau hai lượt đấu đã qua.

    Cầu thủ 20 tuổi đang thi đấu cho Monaco này vô cùng nổi bật với khả năng chơi ở vị trí số 10, điều phối trận đấu. Anh được kỳ vọng sẽ trở thành một James Rodriquez mới ở Monaco.

    Kevin Volland, Đức

    Kevin Volland đã có hơn 100 lần thi đấu tại Bundesliga. Ảnh: Internet.
    Kevin Volland đã có hơn 100 lần thi đấu tại Bundesliga. Ảnh: Internet.

    Đội trưởng của đội tuyển trẻ Đức tham dự Euro lần này cũng là một cái tên đáng chú ý. Bàn thắng tuyệt đẹp mà anh ghi vào lưới Đan Mạch chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng của cầu thủ này.

    Là mẫu tiền đạo chơi đơn giản nhưng vô cùng toàn diện, Kevin Volland đã có hơn 100 lần thi đấu cho Hoffenheim tại Bundesliga và thậm chí còn được Joachim Loew điền tên vào danh sách sơ bộ của đội tuyển Đức tham dự World Cup mùa hè năm ngoái.

    Pione Sisto, Đan Mạch

    Pione Sisto là tài năng trẻ của bóng đá Đan Mạch.Ảnh: Internet.
    Pione Sisto là tài năng trẻ của bóng đá Đan Mạch.Ảnh: Internet.

    Sisto là một trong những ngôi sao hot nhất trên thị trường chuyển nhượng của bóng đá Đan Mạch. Đã có rất nhiều tin đồn về việc Chelsea, Liverpool hay Arsenal đang tranh giành tài năng trẻ này.

    Có lối chơi tương tự như Sadio Mane của Southampton, Sisto đã gây ấn tượng với giới chuyên môn bằng khả năng thi đấu thông minh và nhạy bén. Giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đan Mạch năm 2014 là dấu ấn đáng ghi nhận của cầu thủ chạy cánh 20 tuổi này.

    Robin Knoche, Đức

    Pione Sisto là tài năng trẻ của bóng đá Đan Mạch.Ảnh: Internet.
    Robin Knoche là ƯCV nặng ký cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ảnh: Internet.

    Giống như Volland, Knoche cũng đã được thử lửa khá nhiều ở Bundesliga. Tại VFL Wolfsburg, tiền vệ này đã có những bước tiến vượt bậc ở vị trí tiền vệ trung tâm.

    Hai màn trình diễn ấn tượng trước Serbia và Đan Mạch đã giúp anh ghi điểm cộng trong mắt các chuyên gia. Với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 100% sau các trận đã qua, Knoche là trái tim của hàng tiền vệ U21 Đức.

    Theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn, Robin Knoche là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

    Jose Sa, Bồ Đào Nha

    Jose Sa có nhiều pha cứu thua xuất thần. Ảnh: Internet.
    Jose Sa có nhiều pha cứu thua xuất thần. Ảnh: Internet.

    Jose Sa có thể nói là người hùng của tuyển Bồ Đào Nha ở trận đấu gặp U21 Italia. 12 pha cứu thua xuất thần của thủ môn đang chơi cho CLB Maritimo này đã giúp Bồ Đào Nha có một điểm quý giá. Qua đó tràn trề cơ hội lọt vào vòng trong.

    Còn rất trẻ và có nhiều cơ hội phát triển, Jose Sa hứa hẹn sẽ trở thành một thủ môn xuất sắc của bóng đá Bồ Đào Nha trong tương lai.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...