MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • "Sát thủ" Leipzig đánh tiếng đến Bayern: "Tôi tự tin sẽ vô địch với 80 điểm"

    23:07 Chủ nhật 16/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Timo Werner đã lớn tiếng thách thức Bayern Munich về việc Leipzig đủ khả năng vô địch Bundesliga.

    Leipzig đang bay cao tại Bundesliga. Sau 22 vòng đấu, thầy trò HLV Julian Nagelsmann đã bỏ túi 45 điểm, qua đó tạm dẫn đầu bảng xếp hạng trong bối cảnh Bayern Munich chưa ra quân. Nếu gã khổng lồ xứ Bavaria đánh bại Cologne, ngôi đầu sẽ vụt khỏi tay Leipzig. Song, dù điều đó có xảy ra thì hành trình của đội chủ sân Red Bull Arena đến thời điểm hiện tại thực sự xuất sắc.

    Vì lẽ đó nên Timo Werner bày tỏ rõ sự tự tin về việc đội nhà đủ khả năng vô địch mặc cho ngoài Bayern, Borussia Dortmund còn là đối thủ khó nhằn khác. Mới đây, phát biểu trên trang chủ Bundesliga, ngôi sao người Đức bày tỏ:

    "Leipzig không còn nắm giữ thế thượng phong ở cuộc đua vô địch nữa nhưng toàn đội vẫn cho thấy những kết quả ổn định tại Bundesliga. Đó là điều mà chúng tôi từng không làm tốt trong các mùa bóng trước đó. Vì lẽ đó, đây mới chính là sức mạnh của Leipzig vào thời điểm hiện tại."

     - Bóng Đá

      Werner và Leipzig đang thi đấu ấn tượng.

    "Bây giờ Leipzig phải vượt qua hàng loạt trận đấu khó khăn trong giai đoạn 2 mùa giải, chúng tôi cần phải tập trung giành lấy điểm số trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Nếu toàn đội thực hiện tốt nhiệm vụ đó, chúng tôi có thể kết thúc mùa giải với 80 điểm trong tay và tôi tự tin sẽ vô địch với ngần ấy điểm số."

    Sự thăng hoa của Leipzig vào lúc này có công rất lớn từ Werner. Chân sút người Đức đã đóng góp 20 bàn thắng và giữ vai trò quan trọng ở câu lạc bộ. Khi được hỏi về phong độ làm bàn, cựu sao Stuttgart khiêm tốn:

    "Khi mùa giải bắt đầu, tôi chẳng mong chờ mình sẽ ghi được nhiều bàn thắng như thế vào giai đoạn hiện tai đấu. Bạn không thể kỳ vọng điều gì giống như thế cả bởi mục tiêu của tôi là ghi bàn sau mỗi 2 trận đấu. Tôi thì đang hoàn thành tốt nhiệm vụ đó nên đó là nguyên nhân giúp tôi vượt qua được sự kỳ vọng của bản thân. Nhưng tôi chỉ mơi 23 tuổi và sắp tới sẽ bước vào tuổi 24, tôi không nghĩ xuất hiện nhiều cầu thủ ghi được 20 bàn thắng ở độ tuổi của mình."

     - Bóng Đá

      Đây là mùa giải bùng nổ của chân sút người Đức.

    "Do đó, thật sự đặc biệt khi làm điều này ở một độ tuổi vô cùng trẻ. Tôi muốn phát triển hơn và thậm chí trở nên tốt hơn lúc này. Tôi muốn một ngày nào đó mình sẽ chạm mốc 30 bàn thắng trong 1 mùa giải."

    Video Alaba sút phạt vào lưới Leipzig:

    Lữ Phong | 22:37 16/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...