MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Sao trẻ S. Khánh Hòa quyết giành suất tới VCK U23 Châu Á

    21:02 Thứ hai 04/12/2017

    BongDa.com.vn Các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam đều khát khao giành một suất tới VCK U23 Châu Á để khẳng định bản thân sau thất bại tại SEA Games 29, và Lâm Ti Phông cũng không phải là một ngoại lệ.

    Sau buổi rèn thể lực khắc nhiệt vào buổi sáng, HLV Park Hang-seo đã giành toàn bộ thời gian trong buổi chiều để rèn các mảng miếng chiến thuật mới, đặc biệt là việc thử nghiệm sơ đồ 3-5-2. Nhận xét về ngày tập nặng nhất của toàn đội, tiền vệ Lâm Ti Phông cho biết: “Chiều nay thầy Park chia đội làm hai, một bên phòng ngự, một bên tấn công để cải thiện sơ đồ chiến thuật mới. Còn trong buổi sáng, các thầy chủ yếu cho tập về phần cơ nên em thấy cũng tương đối bình thường.”

     - Bóng Đá

     Lâm Ti Phông tự tin vào việc ghi điểm trong mắt HLV Park. 

    Cũng trong buổi phỏng vấn, Lâm Ti Phông cũng chia sẻ một chút về SEA Games 29, giải đấu mà anh và các đồng đội đã thi đấu không thành công. Tuy nhiên, cầu thủ của S. Khánh Hòa cũng khẳng định đó là động lực để anh phấn đấu giành một suất tới VCK U23 Châu Á: “Ở SEA Games, em tiếc nuối nhất là toàn đội không đạt thành tích tốt. Em tiếc cho bản thân vì không được thi đấu nhiều. Em sẽ cố gắng tập luyện hết sức để được đi U23 châu Á.

    Em không thấy áp lực khi tham gia cùng các đồng đội. Mọi người đều giúp đỡ em rất nhiều. Em chỉ thấy mình phải phấn đấu và làm việc hết sức mình để cống hiến cho Tổ quốc. Giải đấu giao hữu tại Thái Lan là điều kiện để các cầu thủ chứng tỏ bản thân, giành suất đi vòng chung kết  châu Á sắp tới.”

    Tất cả các cầu thủ được triệu tập lần này đều rất khát khao giành một suất tới VCK U23 Châu Á, tuy nhiên không phải ai cũng có cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Hiện tại, 5 cái tên Tiến Dũng, Tuấn Anh, Thanh Thịnh, Đông Triều và Đức Chinh vẫn phải tập riêng vì lý do thể lực. Trong khi đó, thủ thành Minh Long chắc chắn không thể tham dự giải đấu tại Thái Lan do chấn thương cổ tay, tuy nhiên anh vẫn sẽ ở lại để tập hồi phục với các bác sĩ của đội tuyển.

     - Bóng Đá

     Một số cầu thủ vẫn phải tập riêng vì lý do thể lực. 

    ĐT U23 Việt Nam chỉ còn 2 buổi tập nữa trước khi lên đường sang Thái Lan dự giải giao hữu M150 vào ngày 07/12. Đây được coi là  bước chạy đà quan trọng với thầy trò HLV Park Hang-seo trước giải đấu tầm cỡ Châu lục.

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 20:34 04/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...