MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Sao Man City hầu tòa vì cáo buộc hiếp dâm 7 phụ nữ

    14:23 Thứ tư 10/08/2022 | 2

    Sự nghiệp bóng đá của Benjamin Mendy sẽ chấm dứt nếu anh bị kết tội trong cuộc hầu tòa hôm nay (10/8).

    Theo France24, Mendy sẽ hầu tòa để làm rõ vụ dính cáo buộc hiếp dâm và hành hung 7 phụ nữ ở độ tuổi từ 16 trở lên. Hậu vệ 28 tuổi đối mặt 8 tội danh liên quan hành vi hiếp dâm, một tội tấn công tình dục và một tội cố gắng thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

    Mendy đã bác bỏ 9 trong 10 tội danh bị cáo buộc trong đợt hầu tòa vào tháng 5. Theo truyền thông Anh, những cáo buộc liên quan đến Mendy xảy ra tại thị trấn Macclesfield ở Anh từ tháng 10/2018 đến tháng 8/2021.

    Cựu tuyển thủ Pháp sẽ hầu tòa cùng đồng phạm Louis Saha Matturie (40 tuổi).

     - Bóng Đá

     Mendy gặp rắc rối lớn ở tuổi 28. Ảnh: Getty.

    Thời gian qua, Mendy và Matturie được tại ngoại. Cá nhân Mendy phải tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt khi tại ngoại và một trong số đó là việc bị tước hộ chiếu tạm thời.

    Phiên tòa của Mendy dự kiến kéo dài đến thứ 6 tuần sau (19/8). Ngay lúc này, làng túc cầu thế giới dậy sóng vì những vụ cáo buộc hiếp dâm của sao bóng đá. Huyền thoại Ryan Giggs của MU cũng đang hầu tòa vì cáo buộc cưỡng hiếp và tấn công bạn gái cũ.

    Mendy gia nhập Man City vào hè 2017 với giá 57,5 triệu euro. Khi đó, Mendy nổi lên trong màu áo AS Monaco và được xếp vào nhóm hậu vệ trái tiềm năng bậc nhất của bóng đá Pháp.

    Trước khi dính cáo buộc hiếp dâm, Mendy ra sân 75 trận cho Man City. Hậu vệ này liên tục bị gián đoạn thời gian thi đấu trong màu áo "The Citizens" vì thường xuyên chấn thương. Từ tháng 8/2021, Man City đã tạm thời đình chỉ Mendy trước khi hậu vệ này giải quyết xong vụ rắc rối.

    Mendy có tên trong thành phần tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Lần gần nhất Mendy khoác áo tuyển Pháp diễn ra vào tháng 11/2019.

    Thanh Phong - Zing.vn | 12:15 10/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...