MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Sao Leeds United chỉ ra kế sách giúp đội nhà có điểm trước M.U

    15:24 Thứ bảy 01/05/2021

    BongDa.com.vn Tiền đạo Patrick Bamford của Leeds United cho biết anh đã cố gắng làm hỏng ý đồ của Manchester United.

    Cuối tuần trước, Manchester United đã có chuyến làm khách đầu tiên đến sân của Leeds United trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh kể từ năm 2003. Lần trở lại này không mấy vui vẻ, Quỷ đỏ đã phải ra về mà không ghi được bất cứ bàn thắng nào, đành phải chia điểm với đội bóng tân bình.

    Ở cuộc phỏng vấn mới đây, tiền đạo Patrick Bamford đã chỉ ra kế hoạch của anh và đồng đội trước Quỷ đỏ: "Trong cuộc trò chuyện trước trận đấu, tôi đã nói chuyện với Kalvin và Stewie, và tôi nói với họ rằng nếu M.U bắt đầu chơi nhịp nhàng, hãy phá vỡ nó - phá hủy nhịp điệu của họ."

    Harrison & Bamford stats - Bóng Đá

     Bamford và Leeds United đang sở hữu phong độ rất ấn tượng.

    "Vì vậy, đôi khi chúng tôi chơi mềm mỏng nhưng đôi khi thì khác. Chúng tôi không thường xuyên chơi như thế, chỉ làm như thế khi cần."

    Có thể nói chiến thuật của Leeds đã có hiệu quả, vì Man United chật vật phối hợp ở trận này, Bruno Fernandes thậm chí cũng không có nhiều đất diễn. Nhưng một trận hòa trước Leeds United chưa hẳn là kết quả tệ hại của M.U, dù mới trở lại Premier League sau nhiều năm nhưng không đội bóng nào dám coi thường Leeds.

    Họ đã có điểm trước Manchester City, Liverpool và United trong 3 trận gần đây, đang đứng thứ 9 trên BXH.

    Solskjaer nói về cuộc cạnh tranh vị trí ở Man United:

     
    Thanh Vũ | 14:54 01/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...