MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Sao gốc Brazil cao 1m89 muốn khoác áo ĐT Việt Nam

    12:49 Thứ tư 07/02/2024 | 7

    BongDa.com.vn Mới đây, thêm một ngoại binh chất lượng tại V-League đã bày tỏ nguyện vọng được thi đấu trong màu áo ĐT Việt Nam.

    Việc thủ môn mang 2 dòng máu Việt - Czech Nguyễn Filip nhập quốc tịch Việt Nam thành công và được thi đấu trong đoàn quân của HLV Philippe Troussier tại Asian Cup 2023 đã đánh dấu một bước ngoặt mới về nhân sự của Những chiến binh Sao vàng.

    Theo đó, VFF và HLV Troussier sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ gốc Việt có mong muốn khoác áo ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Đây hứa hẹn sẽ là một lực lượng quan trọng giúp bóng đá nước nhà có cơ hội cạnh tranh tốt hơn ở đấu trường quốc tế.

    Marlon Rangel muốn thi đấu cho ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Rangel muốn khoác áo ĐT Việt Nam. Ảnh: MarryLand Quy Nhơn Bình Định

    Dưới sự tăng trưởng mạnh mẽ của làn sóng "hồi hương" và "nhập tịch", mới đây đã có thêm một gương mặt đáng chú ý muốn đầu quân cho ĐT Việt Nam, dù không có nguồn gốc từ dải đất hình chữ S. Cụ thể, theo nguồn tin từ Dân Việt, cầu thủ Marlon Rangel thuộc biên chế MarryLand Quy Nhơn Bình Định đã bày tỏ nguyện vọng được thi đấu trong màu áo ĐT Việt Nam.

    Hiện tại, hậu vệ phải người Brazil có phong độ khá ổn khi ra sân 8 trận ở V-League cho đội bóng đất Võ mùa này, đóng góp 1 bàn thắng cùng 2 kiến tạo. Rangel năm nay 27 tuổi, sở hữu chiều cao 1m89 và có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải lẫn trung vệ.

    Dù sao, để được khoác áo ĐT Việt Nam, trước hết ngôi sao xứ Samba phải hoàn thành thủ tục nhập tịch cũng như đạt phong độ tốt thời gian tới. HLV Troussier chỉ có thể cân nhắc trao cơ hội cho Rangel, một khi anh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý cũng như chuyên môn.

    Dương Quang | 12:19 07/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...