MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Sao Brighton thừa nhận sai lầm với trọng tài

    11:14 Thứ bảy 02/12/2023

    BongDa.com.vn Trong buổi phỏng vấn với Mail Sport, đội trưởng Brighton, Lewis Dunk gửi lời xin lỗi tới trọng tài Anthony Taylor sau những ứng xử không đúng mực của bản thân.

    Trung vệ người Anh đã bị Taylor truất quyền thi đấu sau những lời nói mang tính bạo lực trong trận đấu với Nottingham Forest tuần trước. 

    “Tôi đã nói chuyện với ông ấy (Taylor) ngay sau khi trận đấu kết thúc”, Dunk kể lại. Tôi thừa nhận sai lầm với ông ấy. Chúng tôi có cuộc trò chuyện vui vẻ sau đó”.

    Sao Brighton thừa nhận sai lầm với trọng tài - Bóng Đá

     Dunk (số 5) có nhiều lời không hay với Taylor.  

    Ngôi sao 32 tuổi cho rằng những lời nói của bản thân trong trận đấu trên hoàn toàn không đúng tiêu chuẩn với môi trường bóng đá chuyên nghiệp. “Tôi đã khiến các đồng đội gặp khó khăn”, Dunk nói. “Tôi là đội trưởng đội bóng nhưng đã thể hiện hành động sai trái. Tôi sẽ rút kinh nghiệm sau tấm thẻ đỏ ấy và cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành hình mẫu lý tưởng cho các đồng đội trẻ noi theo”.

    Với án phạt trong màn so tài với Forest, Dunk sẽ bị treo giò trong hai trận đấu tiếp theo của Brighton tại Premier League bao gồm chuyến làm khách trước Chelsea tối mai (2/12) và màn tiếp đón Brentford trên sân nhà The Amex rạng sáng thứ 5 tuần sau (7/12).

    Cũng trong buổi phỏng vấn với Mail Sport, trung vệ sinh năm 1991 không giấu cảm xúc tự hào sau chiến dịch 2022/23 thành công khi giúp Brighton có lần đầu tiên tham dự một đấu trường cúp châu Âu trong lịch sử CLB.

    “Mùa giải qua thật sự tuyệt vời với tôi”, Dunk nói. “Thành công là động lực giúp tôi thúc đẩy bản thân vượt qua giới hạn”.

    Việt Tùng | 10:44 02/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...