MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Sang Đức tìm người thay Van Dijk, Liverpool sẽ “ôm hận” bởi Milan?

    12:22 Thứ tư 11/11/2020

    BongDa.com.vn AC Milan và Liverpool đều đang nhắm đến trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy, ai sẽ giành chiến thắng trong thương vụ này?

    Mặc dù đang ngự trị trên ngôi đầu bảng Serie A với thành tích bất bại, đội hình của AC Milan vẫn khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Ở vị trí trung vệ, thủ quân Alessio Romagnoli đang gặp khó khăn trong việc làm quen với sơ đồ thiên về tấn công do HLV Stefano Pioli xây dựng. “Lão tướng” Simon Kjaer không thể cày ải liên tục từ trận này qua trận khác. Mateo Musacchio chưa hẹn ngày trở lại. Leo Duarte không đáp ứng được sự kỳ vọng. Matteo Gabbia còn quá trẻ, luôn tỏ ra thiếu kinh nghiệm.

    Sang Đức tìm người thay Van Dijk, Liverpool sẽ “ôm hận” bởi Milan? - Bóng Đá

     Vị trí trung vệ của AC Milan đang gặp quá nhiều vấn đề.

    Để tăng cường sức mạnh nơi hàng phòng ngự, Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini đã có sẵn 1 bản danh sách rất dài, bao gồm Ozan Kabak và Matija Nastasic của Schalke 04, Kristoffer Ajer của Celtic, Matteo Lovato của Hellas Verona.

    Trong đó, Ozan Kabak là cái tên đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn tất cả. Trung vệ 20 tuổi đã được cả châu Âu biết đến kể từ mùa giải trước. Anh thường xuyên được HLV David Wagner điền tên vào đội hình xuất phát, bên cạnh Matija Nastasic. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ chứng tỏ bản thân thực sự là nỗi ác mộng đối với các tiền đạo tại Đức với tỷ lệ tắc bóng và đánh chặn thành công lên đến 1,4 lần/trận, đồng thời anh cũng chỉ để đối phương vượt qua trung bình 0,3 lần/trận. Ngoài ra, anh còn thường xuyên tham gia tấn công, sẵn sàng gây nguy hiểm cho khung thành đối thủ từ những tình huống cố định.

    Trong mùa hè vừa qua, AC Milan đã gửi lời đề nghị chuyển nhượng đến Schalke 04. Tuy nhiên, “Hoàng đế xanh” muốn nhận được ít nhất 20 triệu euro thì mới đồng ý để Ozan Kabak ra đi. Vậy nên, thương vụ này không thể diễn ra. Song, hiện tại, Rossoneri sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán. Mặc dù vấp phải sự cạnh tranh từ Liverpool, đội bóng áo sọc đỏ đen vẫn tin rằng mình sẽ dễ dàng giành chiến thắng.

    Thứ nhất, AC Milan đang trong quá trình trẻ hóa đội hình. Những cầu thủ trẻ sẽ được đào tạo kỹ lưỡng nhằm hướng đến tương lai chứ không phải “ép chín” ngay lập tức. Nếu chuyển đến Anfield, Ozan Kabak sẽ không có được điều đó. Hơn nữa, anh còn phải đối mặt với áp lực thay thế Virgil van Dijk. Đến khi trung vệ người Hà Lan hoàn toàn bình phục, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thường xuyên phải ngồi dự bị hoặc không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Rõ ràng, điều này không hề tốt với Ozan Kabak.

    Sang Đức tìm người thay Van Dijk, Liverpool sẽ “ôm hận” bởi Milan? - Bóng Đá

     Ozan Kabak đang là mục tiêu của AC Milan và Liverpool.

    Thứ 2, Schalke 04 đang khủng hoảng trầm trọng, cả về tài chính lẫn thành tích trên sân cỏ. Tính đến thời điểm hiện tại, sau 7 vòng đấu tại Bundesliga, “Hoàng đế xanh” đang đứng thứ 17 và chưa giành được chiến thắng nào. Điều đó khiến cho Ozan Kabak không còn nhiều động lực cống hiến. Do đang gặp khó khăn về tài chính, Schalke 04 cũng không thể đòi số tiền 20 triệu euro như trước đây. Vậy nên, cánh cửa đưa Ozan Kabak về San Siro sẽ trở nên rộng mở hơn.

    Sau tất cả, có nhiều lý do để tin rằng AC Milan sẽ có được chữ ký của trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Paolo Maldini đang rất quyết tâm và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

    5 bàn thắng đẹp của AC Milan vào lưới Lazio:

     
    Faro | 11:52 11/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...