MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Rudiger thần tượng cựu "máy chém" của Real Madrid

    11:38 Thứ tư 21/09/2022

    BongDa.com.vn Antonio Rudiger đã chỉ ra ngôi sao từng khoác áo Los Blancos trong quá khứ mà anh ngưỡng mộ.

     

    Kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Antonio Rudiger gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha theo dạng chuyển nhượng tự do. Với đẳng cấp đã được khẳng định trong màu áo Chelsea, ngôi sao người Đức không gặp nhiều khó khăn để trở thành nhân tố chủ chốt ở hàng phòng ngự Real Madrid. Rudiger có 6 trận ra sân tại La Liga, đóng góp 1 bàn thắng.

    Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ngôi sao 29 tuổi cho biết: “Tôi nghĩ về Pepe, anh ấy là hình mẫu của tôi khi là cầu thủ Real Madrid, tôi luôn muốn được như anh ấy.

     - Bóng Đá

     Pepe là hình mẫu của Rudiger.

    Tôi đã từng xem video về Pepe, tôi còn trẻ và muốn chứng minh cho tất cả thấy rằng tôi cũng có thể là một cầu thủ cứng rắn. Pepe chơi tốt một cách kỳ lạ, không chỉ trong các cuộc chiến tay đôi, mà còn trong cấu trúc của trận đấu.

    Pepe là cầu thủ duy nhất tôi đợi cả tiếng đồng hồ để nhận được áo đấu của anh ấy. Pepe, Sergio Ramos và Thiago Silva là 3 chiếc áo mà tôi rất tự hào khi có được. Những huyền thoại sống!”

    Pepe được xem là “máy chém” của làng bóng đá thế giới. Lối chơi máu lửa, không ngần ngại va chạm mà ngôi sao người Bồ Đào Nha thể hiện là cơn ác mộng với tiền đạo đối phương. Trong 10 năm khoác áo Real Madrid, Pepe góp công lớn đưa về 3 chức vô địch La Liga, 3 Champions League, 2 Copa del Rey, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha, 2 Siêu cúp châu Âu và 2 FIFA Club World Cup.

    Endo - theo xevathethao.vn | 11:08 21/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...