MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • "Roy Keane mới" đã rời Man Utd

    23:55 Thứ tư 07/02/2024

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Anh dự kiến sẽ trở lại Old Trafford vào mùa Hè với kinh nghiệm thi đấu dày dặn.

    Bất chấp những tin đồn, Manchester United đã không chào đón bất kỳ tân binh nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông do nhiều khó khăn về khía cạnh tài chính. Tuy vậy, Quỷ đỏ đã hoạt động rất tích cực ở chiều hướng ngược lại, dẫn đến việc hàng loạt cầu thủ phải bước qua cánh cửa rời khỏi Old Trafford. Trong đó, có cả sự xuất hiện của nhiều tài năng sáng giá.

    Điển hình như trường hợp của Dan Gore, người cập bến Port Vale theo dạng cho mượn đến cuối mùa. Có thể nói, Gore là một cái tên không mấy xa lạ đối với người hâm mộ Quỷ đỏ, bởi anh từng có cơ hội ra mắt đội một khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thắng 3-0 trước Crystal Palace ở Carabao Cup. Vào mùa Hè, tiền vệ người Anh cũng đã để lại dấu ấn trong những trận giao hữu tiền mùa giải.

     - Bóng Đá

    Gore được giới chuyên môn đánh giá cao.

    Chuyển đến Học viện của Man Utd từ Burnley vào mùa Hè năm 2021, Gore đã không ngừng thăng tiến tại Carrington, và minh chứng rõ nét nhất là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất đội U21 mùa trước. Dù sở hữu phong cách thi đấu tương đối khác biệt, nhưng theo quan điểm đến từ HLV Lewis Craig - người từng dẫn dắt Gore ở đội trẻ của Burnley, tiền vệ này thực sự sở hữu những phẩm chất tương đồng với huyền thoại Roy Keane.

    Trao đổi với Manchester Evening News, Craig chia sẻ:

    “Tôi có thể nói rằng Gore sở hữu tố chất của một đội trưởng. Gần giống kiểu Roy Keane thời xưa, không ngần ngại va chạm, nhưng Gore cũng có khả năng xử lý bóng không thể tin được vì trước đây cậu ấy từng là một tiền đạo."

    “Trong đội U21 của Man United, có những cầu thủ tài năng như Shola Shoretire và Isak Hasen-Aaroen, nhưng dường như họ còn thiếu điều gì đó. Gore thì không."

    “Nếu bạn để Gore trong một môi trường phù hợp đủ lâu, cậu ấy sẽ phát triển mạnh mẽ. Và tôi nghĩ, thật công bằng khi nói rằng Gore không phải là mẫu cầu thủ của Burnley, nghĩa là cậu ấy có thể vượt xa đẳng cấp của Burnley. Gore lẽ ra đã chơi cho đội một của Burnley nếu cậu ấy vẫn còn ở đó."

     - Bóng Đá

     Gore cũng từng đeo băng thủ quân trong trận giao hữu trước Wrexham.

    Nếu những nhận xét đến từ Craig là chính xác, chắc chắn các cổ động viên Man Utd đang đặt kỳ vọng rất lớn ở Gore, bởi Quỷ đỏ đã thiếu đi mẫu đội trưởng đúng nghĩa như Roy Keane trong suốt một thời gian dài. Dưới màu áo Port Vale, tiền vệ người Anh đã nhanh chóng có cho mình lần đá chính đầu tiên trong trận gặp Portsmouth, và chắc chắn anh sẽ có thêm nhiều cơ hội ra sân nữa cho đến khi kết thúc bản hợp đồng cho mượn.

    Theo tiết lộ từ Manchester Evening News, cả Bruno Fernandes lẫn Jonny Evans - hai trong số những thủ lĩnh của phòng thay đồ Man Utd, đều đảm nhận vai trò hỗ trợ trong quá trình phát triển của Gore. Vì vậy, một khi tích lũy được kinh nghiệm thi đấu và khai thác hết tiềm năng của bản thân thông qua những bản hợp đồng cho mượn, Gore hoàn toàn có thể được đôn lên đội một và trở thành đội trưởng tương lai của Man Utd.

    Huỳnh Phong | 23:25 07/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...